Bình Phước yêu cầu không giao bài tập cho học sinh dịp Tết

(PLO)- Trường học tuyệt đối không giao bài tập cho học sinh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán để các em được nghỉ ngơi thoải mái, sum họp cùng gia đình.

Ngày 6-2, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước có văn bản về triển khai chủ trương không giao bài tập, nhiệm vụ học tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Văn bản được gửi đến các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc.

Văn bản của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước. Ảnh: BAOBINHPHUOC.COM.VN

Theo đó, qua báo cáo các đơn vị và thống kê của bộ phận chuyên môn, việc tổ chức các hoạt động dạy, học trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19 của đơn vị rất tích cực.

Tết Nguyên đán đang đến gần, để tạo tâm lí thoải mái cho học sinh an tâm đón tết; Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện một số công việc sau:

Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS; các đơn vị trực thuộc triển khai đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường tuyệt đối không giao bài tập cho học sinh trong dịp nghỉ Tết để các em được nghỉ ngơi thoải mái, vui chơi, sum họp cùng gia đình đón Tết đầm ấm, an vui.

Tăng cường giáo dục học sinh về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân tộc, từ đó thấy được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội. Giáo dục học sinh tinh thần yêu lao động, có ý thức giúp đỡ ông bà, cha mẹ trong công việc gia đình chuẩn bị để đón năm mới.

Thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K “Khâu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế” trong thời gian nghỉ tết.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD&ĐT đã có văn bản cho học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước nghỉ học từ ngày 1-2 cho đến khi có thông báo mới.

Theo ghi nhận của PLO, đến thời điểm này Bình Phước là tỉnh thứ 4 ra văn bản yêu cầu các trường không giao bài tập về nhà cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trước đó 3 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Quảng Bình đã ra văn bản tương tự. Tất cả vì mục đích học sinh có một cái Tết không áp lực bài vở, có thời gian tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.