Bình Phước: Thừa hơn 200 giáo viên biên chế

(PL)- Chỉ với 10/47 trường do Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước quản lý đã phát hiện số giáo viên nằm trong biên chế được xem là thừa lên tới 187 người.

Riêng trường cấp 2-3 Đồng Tiến (huyện Đồng Phú, nằm ngoài danh sách 10 trường nêu trên) thừa đến 26 biên chế. Báo cáo của đoàn kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm 2013-2014 cho lãnh đạo UBND tỉnh cho biết như trên.

Theo đoàn kiểm tra, nhiều trường chỉ có 23 đến 28 học sinh/lớp dẫn đến gây lãng phí biên chế. Ví dụ: Trường Phổ thông cấp 2-3 Đăng Hà (huyện Bù Đăng) chỉ có 23 học sinh/lớp (thừa 25 biên chế). Trường THPT Đăk Ơ (huyện Bù Gia Mập) có 23 lớp, cũng chỉ 23 học sinh/lớp (thừa 22 biên chế)! Tại các trường THPT thị xã Phước Long thừa đến 20 biên chế, THPT Thanh Hòa (Bù Đốp) thừa 24 biên chế…

Ngoài ra, các huyện, thị xã đã ký hợp đồng chờ tuyển vào biên chế vượt hơn 300 chỉ tiêu so với số biên chế được Sở GD&ĐT tạm giao.

Đoàn kiểm tra đề xuất UBND tỉnh chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng biên chế, điều chỉnh sĩ số học sinh, điều chuyển biên chế từ nơi thừa sang nơi thiếu…

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.