Bình Phước có tân Chánh án TAND tỉnh trẻ nhất nước

(PLO)- Trước khi được bổ nhiệm, bà Phạm Thị Bích Thủy từng là phó viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước. Bà được xem là chánh án tỉnh trẻ nhất trong cả nước. 

Sáng 9-11, ông Lê Hồng Quang, Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao, đã trao Quyết định số 1869/QĐ-TCCB ngày 17-10-2018 của Chánh án TAND tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Bình Phước đối với bà Phạm Thị Bích Thủy.

Bình Phước có tân Chánh án TAND tỉnh trẻ nhất nước ảnh 1
Ông Lê Hồng Quang- Phó chánh ánThường trực TAND Tối cao trao quyết định bổ nhiệm cho tân chánh án tỉnh Bình Phước .

Cùng dự buổi công bố có bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước và các đơn vị liên quan.

Tân chánh án TAND tỉnh Bình Phước sinh năm 1979, có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lí luận chính trị.

Trong thời gian công tác tại ngành kiểm sát, bà Thủy từng là Chánh văn phòng VKSND tỉnh Bình Phước. Năm 2016, bà được bổ nhiệm làm phó viện trưởng VKSND  tỉnh. Thời điểm được bổ nhiệm làm chánh án TAND tỉnh, bà là chánh án tỉnh trẻ nhất cả nước (39 tuổi)

Bình Phước có tân Chánh án TAND tỉnh trẻ nhất nước ảnh 2
Lãnh đạo tỉnh cùng các ngành liên quan chúc mừng tân chánh án TAND tỉnh Bình Phước.

Được biết, ông Nguyễn Hữu Trí - nguyên chánh án tỉnh Bình Phước được bổ nhiệm chức vụ Phó chánh án TAND cấp cao 3 tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm