Bình Phước: Bị ngân hàng 'dí' nợ, giám đốc công ty buôn lậu hạt điều để trả

(PLO)- Để có tiền kịp trả nợ ngân hàng, vị giám đốc đã bán số hạt điều trong nước mà không xuất khẩu ra nước ngoài theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Nhật Huy (45 tuổi, giám đốc Công ty TNHH SXTM Phúc An (Công ty Phúc An)) về tội buôn lậu.

Tại phiên tòa bị cáo Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng mà VKS truy tố. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Huy 7 năm tù về tội buôn lậu.

buôn lậu
Huy đã thừa nhận hành vi buôn lậu, nhưng làm vậy để có tiền trả nợ Ảnh: LA

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến năm 2018, Huy nhập khẩu hơn 25.764 tấn hạt điều thô, theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.

Theo quy định, nhập khẩu hạt điều thô đưa về sản xuất lấy nhân, rồi buộc phải xuất khẩu ngược lại (không được bán trong nước).

Sau khi nhập khẩu, Huy đưa vào sản xuất rồi xuất khẩu hơn 2.332 tấn hạt điều nhân (tương đương hơn 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu).

Đến năm 2018, số hạt điều nhập khẩu còn tồn kho là 14.084 tấn. Huy không cho sản xuất lấy nhân mà bán toàn bộ số hạt điều thô này cho nhiều cá nhân được hơn 66,8 tỉ đồng.

Tháng 12-2018, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước kiểm tra, phát hiện số lượng hàng hóa tồn kho tại công ty chênh lệch với tồn kho trên hồ sơ khai báo với cơ quan Hải quan trước đó.

Hành vi của Huy đã vi phạm trình tự, thủ tục hải quan, xâm phạm chế độ quản lý ngoại thương (xuất khẩu, nhập khẩu) của nhà nước, gây nguy hại đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu hạt điều Việt Nam cũng như hoạt động thương mại.

Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển qua cho cơ quan công an xử lý theo quy định.

Huy khai nhận, thời điểm đó số hạt điều tồn kho chất lượng giảm, hư hỏng nhiều, không đủ điều kiện xuất khẩu, nếu để lâu thì giá trị lô hàng bị giảm, mất giá.

Bên cạnh đó, do đến thời điểm phải trả tiền nợ ngân hàng nên đã bán hạt điều thô để lấy tiền trả nợ ngân hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm