Bình Dương: Khai giảng năm học mới trực tuyến, không thu học phí HK1

(PLO)- Bình Dương không thu học phí học kỳ I (năm học 2021-2022) đối với cơ sở giáo dục công lập. Không tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Ngày 20-8, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng- Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, vẫn sẽ bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 9 như các tỉnh thành phố trên cả nước, nhưng tại Bình Dương sẽ khai giảng và học trực tuyến 2 tháng đầu. 

Theo bà Hằng, kế hoạch này đã được lãnh đạo tỉnh Bình Dương thống nhất. Ngoài ra, Bình Dương cũng không thu học phí học kỳ I (năm học 2021-2022) đối với cơ sở giáo dục công lập. Không tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Hiện nay, số ca F0 tại Bình Dương liên tục tăng, rất nhiều khu trường học đã được trưng dụng làm khu cách ly, điều trị COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết đang chỉ đạo quyết liệt để trả lại cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, chậm nhất đến ngày 15-10. Khi tiếp nhận lại, ngành giáo dục có nhiệm vụ sửa sang, khử trùng, khử khuẩn để chuẩn bị dạy học trực tiếp.

Bình Dương có trên 500.000 học sinh các cấp, từ mầm non đến THPT. Mỗi năm lượng học sinh đều tăng lên đáng kể cùng với tốc độ gia tăng dân số cao tại tỉnh này.

Được biết, ngày 19-8 Bình Dương ghi nhận thêm 3.255 ca nhiễm mới. Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận tổng cộng 55.601 ca nhiễm COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.