Bình Dương: Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ “giấy đỏ”

Đó là các hộ dân ở phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sinh sống ổn định tại khu vực này từ trước giải phóng nhưng đến nay, gần 200 hộ vẫn chưa được cấp “giấy đỏ” và chưa được nhập hộ khẩu.

Theo người dân, khu vực nói trên nguyên là khu chồi hoang, sau giải phóng thuộc phường Phú Thọ và từ tháng 7-1995 được nhập vào địa phận phường Phú Cường. Bà Thạch Thị Liên, một trong các hộ, bất bình: “Năm 1972, cha tôi đã đến đây khai hoang đất và ở ổn định từ đó đến nay. Song chính quyền cứ nói chúng tôi lấn chiếm đất công (đất nghĩa địa). Lạ lùng là nhiều nhà xung quanh vẫn được cấp “giấy đỏ” mà chúng tôi lại không được cấp...”.

Bà Văn Nguyệt Ánh, cán bộ UBND phường Phú Cường, cho biết: “Sở dĩ hàng trăm hộ trên chưa được cấp “giấy đỏ” vì họ đã lấn chiếm đất công. Trước đây, khu đất này là khu nghĩa địa. Người dân đã tự ý đến lấn chiếm, rồi cất nhà ở nên phường không thể xác nhận cho họ được cấp “giấy đỏ” và nhập hộ khẩu”. Cũng theo bà Ánh, những trường hợp có “giấy đỏ” là do phường Phú Thọ cấp chứ phường Phú Cường chưa xét cấp cho trường hợp nào.

Được biết vào tháng 7-2003, UBND thị xã Thủ Dầu Một đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và đất đai đối với những hộ dân trên. Tháng 7-2007, do bị người dân khiếu nại, UBND thị xã Thủ Dầu Một đã ra quyết định thu hồi các quyết định xử lý trước đây. Kể từ đó, vụ việc bị bỏ lửng cho đến nay.

Làm việc với Báo Pháp Luật TP.HCM, một cán bộ thanh tra thị xã cho biết: Khu đất trên vốn là đất công nhưng do địa phương quản lý lỏng lẻo nên chính quyền đang gặp một số khó khăn trong việc triển khai quy hoạch. Hiện UBND thị xã Thủ Dầu Một dự kiến giao khu đất cho một công ty làm dự án và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, ông Hạ Văn Phước, Quyền Trưởng phòng Tiếp dân UBND tỉnh Bình Dương, lại cho biết: UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra để xem xét lại vụ việc. Sau đó, tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND thị xã phải rà soát, báo cáo đến tỉnh hướng xử lý cho từng trường hợp cụ thể.

TIẾN HIỂU

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.