Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT

(PLO)- Năm 2022, Bình Dương đứng ở vị trí thứ 3, năm nay Bình Dương đã vươn lên vị trí thứ 2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến có số điểm trung bình cao nhất Bình Dương. Ảnh: LA

Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến có số điểm trung bình cao nhất Bình Dương. Ảnh: LA

Bình Dương tiếp tục nằm trong top đầu những địa phương có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước.

Theo bảng xếp hạng do Bộ GD&ĐT công bố, Bình Dương đứng ở vị trí thứ 2 (năm 2022 đứng ở vị trí thứ 3) với điểm trung bình là 7,08 điểm . Xếp vị trí đầu tiên là tỉnh Vĩnh Phúc với điểm trung bình là 7,16 điểm.

Ngược lại tỉnh có điểm trung bình thấp nhất cả nước là tỉnh Hà Giang với số điểm trung bình là 5,24 điểm.

Ở Bình Dương, trường THPT chuyên Hùng Vương (công lập) đứng đầu với số điểm trung bình là hơn 7,9 điểm. Còn trường ngoài công lập có số điểm đứng đầu là trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến với số điểm trung bình cũng trên 7,9 điểm.

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi, thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng 3 cách sau:

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 qua website của Sở GD&ĐT tỉnh/thành phố (website của Sở GD&ĐT Bình Dương https://binhduong.edu.vn).

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên hệ thống quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: http://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 qua website của các cơ quan báo chí, trong đó có PLO.VN: https://tradiemthi.plo.vn/thpt/

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 18-7 đến hết ngày 27-7, các đơn vị đăng ký dự thi thu nhận đơn phúc khảo, lập danh sách phúc khảo.

Hội đồng thi tổ chức phúc khảo xong bài thi (nếu có) chậm nhất ngày 5-8. Sau đó, các Sở GD&ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo, hoàn thành chậm nhất ngày 12-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.