Bình Định trao chứng nhận đầu tư dự án tái chế vải 1 tỉ USD cho tập đoàn của Thụy Điển

(PLO)- Tỉnh Bình Định trao chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Syre, Thụy Điển thực hiện dự án tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester có tổng mức đầu tư 1 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-6, tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Thụy Điển tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển, với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư dự án tổ hợp sản xuất tái chế vải Polyester cho Công ty SYRE Impact AB thuộc Tập đoàn Syre, Thụy Điển.

Diễn đàn với chủ đề "Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo” là sự kiện nổi bật trong chuỗi các hoạt động nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Vương quốc Thụy Điển từ ngày 12 đến 14-6.

Tỉnh Bình Định trao chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Syre, Thụy Điển thực hiện dự án tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester có tổng mức đầu tư 1 tỉ USD.
Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư dự án diễn ra với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Lễ trao giấy chứng nhận dự án diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa cùng lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam và Thụy Điển.

Chương trình là sự tiếp nối thành công từ chuyến làm việc cấp cao giữa lãnh đạo tỉnh Bình Định và các cơ quan, doanh nghiệp Thụy Điển vào đầu năm 2025.

Dự án tổ hợp sản xuất tái chế vải Polyester có tổng mức đầu tư 1 tỉ USD, với mục tiêu tái chế phế liệu dệt may thành hạt nhựa PET, phục vụ ngành công nghiệp dệt may thân thiện với môi trường. Dự án được thực hiện trên diện tích gần 29 ha tại khu kinh tế Nhơn Hội; thời gian hoạt động 50 năm.

Theo chứng nhận đầu tư, từ tháng 6-2025 đến cuối năm 2028, nhà đầu tư sẽ hoàn tất các thủ tục, xây dựng nhà máy; đến năm 2029 sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Dự kiến, khi đi vào vận hành ổn định, dự án sẽ đạt công suất từ 150.000 đến 250.000 tấn sản phẩm PET/năm.

Theo UBND tỉnh Bình Định, đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực tái chế chất thải dệt may tại Việt Nam, kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi xanh trong ngành công nghiệp dệt may tại Việt Nam. Đồng thời, tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – công nghiệp tại khu vực Nam Trung Bộ.

Dự án cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của tỉnh Bình Định trong chiến lược thu hút đầu tư gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Trao-giay-chung-nhan-du-an-vai-ti-do-o-Binh-Dinh-2.jpg
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định và bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn Syre.

Tập đoàn Syre cam kết hỗ trợ tỉnh Bình Định

Ngày 12-6, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định có buổi làm việc với bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn Syre và ban lãnh đạo Công ty Syre tại trụ sở công ty để trao đổi những bước đi tiếp theo cho việc triển khai dự án tại Bình Định.

Ông Hồ Quốc Dũng thông tin việc Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Định rất quan tâm, hoan nghênh Công ty Syre đầu tư tổ hợp tái chế vải polyester theo hướng sản xuất xanh, sạch, sản xuất tuần hoàn, tận dụng phế liệu liên quan dệt may, góp phần cải thiện môi trường.

Đồng thời, trao đổi với công ty về vấn đề sử dụng công nghệ hiện đại, sử dụng nguồn lao động ở địa phương, về tài chính và về sự đóng góp của dự án cho sự phát triển của địa phương…

Theo bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn Syre, hiện nay đã có nhiều nhà đầu tư cam kết góp vốn cho dự án như H&M, TPG Rise Climate… Bà cam kết hỗ trợ tỉnh Bình Định chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Qua đó, cam kết sẽ sử dụng công nghệ hiện đại nhất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tận dụng tối đa rác thải, phế liệu liên quan của Việt Nam cho nguyên liệu đầu vào của nhà máy sản xuất khi vận hành. Tập đoàn Syre cũng đã làm việc với Đại học Quy Nhơn để hợp tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.