35.000 cán bộ, công chức, viên chức ở Bình Định được đào tạo về chuyển đổi số

(PLO)- Thực hiện mục tiêu xây dựng chính chính quyền số, tỉnh Bình Định mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyển đổi số và kỹ năng số cho gần 35.000 cán bộ, công chức, viên chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyển đổi số và kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.

Chương trình được triển khai theo Quyết định số 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025-2030. Theo kế hoạch, khóa học sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 24-6, dự kiến đào tạo cho 34.675 học viên. Trong đó, dạy trực tiếp cho 9.892 học viên và trực tuyến cho 24.783 học viên.

Thực hiện mục tiêu xây dựng chính chính quyền số, tỉnh Bình Định mở lớp đào tạo cho gần 35.000 học viên là cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.
UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyển đổi số, kỹ năng số. Ảnh: TD.

Điểm nổi bật của chương trình là nội dung được thiết kế riêng biệt cho từng nhóm đối tượng, từ lãnh đạo các cấp đến cán bộ chuyên trách IT. Khóa học với ba nhóm nội dung chính, gồm: kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số; an toàn thông tin; ứng dụng công nghệ số trong công việc hằng ngày.

Theo đó, mỗi lớp học diễn ra trong hai ngày, kết thúc bằng bài kiểm tra trên máy tính. Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn kỳ vọng thông qua các lớp bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức sẽ sử dụng thành thạo các nền tảng số, xây dựng tư duy đổi mới sáng tạo, phát triển phong cách làm việc thích ứng với công nghệ… góp phần xây dựng chính chính quyền số.

Binh-Dinh-to-chuc-khoa-boi-duong-chuyen-doi-so-1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi khai mạc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các học viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, chấp hành nghiêm giờ giấc, nội quy khóa học, tích cực tiếp thu kiến thức, chủ động trao đổi với giảng viên, vận dụng kiến thức vào thực tiễn công việc.

Qua đó, đề nghị Trường Đại học Quy Nhơn chủ động bố trí cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và tài liệu bồi dưỡng chất lượng cao. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp xây dựng nội dung chương trình, tài liệu và kỹ năng thực hành phù hợp với từng đối tượng học viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm