Biểu tình tại Hong Kong leo thang bạo lực

(PLO)- Đêm 6-11 vừa qua, cảnh sát Hong Kong đã đụng độ với hàng ngàn người biểu tình khi đám đông cố tìm cách bao vây văn phòng đại diện của chính quyền đại lục tại Hong Kong.

Gần 1.000 cảnh sát được triển khai kiểm soát người biểu tình.

Theo hãng tin Reuters, cuộc biểu tình được tổ chức nhằm phản đối chính quyền đại lục đang tìm cách ngăn cấm các nhà hoạt động xã hội độc lập.

Cảnh sát chống bạo động được trang bị khiên và dùi cui để đối phó người biểu tình Hong Kong.

Sớm ngày 6-11, đã có gần 11.000 người biểu tình tập trung tại quận tài chính trung tâm Hong Kong. Tuy nhiên, phía chính quyền Hong Kong ước đoán con số này “chỉ tầm” 8.000 người.

Liên tiếp nhiều "đợt sóng" người biểu tình tìm cách ùa vào văn phòng liên lạc của Bắc Kinh tại Hong Kong.

Theo Reuters, đã có gần 1.000 cảnh sát chống bạo động trang bị khiên và dùi cui, được điều động đến để kiểm soát cuộc biểu tình.

Cảnh sát phải sử dụng hơi cay để ngăn cản người biểu tình.

Lực lượng cảnh sát đã lập hàng rào sắt để ngăn cản nhiều “đợt sóng” người biểu tình tràn vào văn phòng liên lạc của Bắc Kinh tại Hong Kong. Theo hãng tin SCMP, ít nhất bốn cá nhân đã bị cảnh sát bắt giữ.

Có ít nhất bốn cá nhân đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hai nhà hoạt động xã hội trẻ tuổi Yau Wai-ching và Baggio Leung trước đó đã tuyên thệ trung thành với “quốc gia Hong Kong” và trưng một băng rôn “Hong Kong không phải Trung Quốc” trong buổi lễ tuyên thệ thành viên hội đồng lập pháp Hong Kong vào tháng 10-2016.

Lời tuyên thệ của hai nhà hoạt động này đã không được chấp nhận. Tuy nhiên, các tòa án Hong Kong cho rằng Yau Wai-ching và Baggio Leung không được quyền tuyên thệ lại và sẽ không được nhậm chức trong hội đồng lập pháp.

Đây cũng chính là lý do khiến hàng ngàn người đổ xuống đường biểu tình vào 6-11 vừa qua. Các chỉ trích cho rằng các tòa án của Hong Kong đã bị chi phối bởi một quyết định từ ủy ban cấp cao trong Quốc hội tại Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.