Biết gì về tân Ngoại trưởng 'cứng rắn' của Mỹ - người từng là đối thủ tranh cử với ông Trump?

(PLO)- Với số phiếu đồng ý hoàn toàn áp đảo, Thượng viện Mỹ đã chính thức chấp thuận ông Marco Rubio làm tân Ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu chấp thuận ông Marco Rubio làm tân Ngoại trưởng Mỹ. Đây là quan chức nội các cấp cao đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được Thượng viện Mỹ thông qua, theo đài CNN.

Cuộc bỏ phiếu chấp thuận vị trí của ông Rubio diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Kết quả bỏ phiếu là 99-0, trong đó toàn bộ Thượng viện đồng ý và không có thượng nghị sĩ nào bỏ phiếu chống.

Tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - 53 tuổi - là con của một gia đình nhập cư từ Cuba. Ông giữ tư cách là Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của bang Florida kể từ năm 2011 đến nay.

Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Mỹ, Trump.png
Tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AFP

Trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2016, ông Rubio và ông Trump là đối thủ của nhau. Tại thời điểm đó, ông Rubio gọi ông Trump là "kẻ lừa đảo", trong khi ông Trump chế giễu gọi ông là "Marco nhỏ", theo CNN.

Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016 trước ông Trump, ông Rubio tiếp tục thúc đẩy các chính sách đối ngoại của mình tại Ủy ban Tình báo và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Trong khoảng thời gian này, ông Rubio được cho là đã thay đổi quan điểm của mình trong nhiều năm về các vấn đề như cuộc chiến ở Ukraine và chính sách nhập cư để phù hợp hơn với lập trường của ông Trump.

Đến tháng 11-2024, ông Rubio được ông Trump lựa chọn làm ứng viên cho chức vụ ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền mới của ông Trump.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 15-1, ông Rubio thể hiện rõ quan điểm chống Trung Quốc, theo CNN. Ông Rubio nói rằng Mỹ phải có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, gọi nước này là đối thủ “mạnh” và “nguy hiểm” của Mỹ.

Ông Rubio lên tiếng ủng hộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), kêu gọi một đạo luật mà ông đồng bảo trợ. Đạo luật của ông nêu rõ rằng Mỹ không thể rút khỏi tổ chức này mà không có sự chấp thuận của Thượng viện Mỹ hoặc một đạo luật của Quốc hội Mỹ.

Đề cập cuộc chiến tại Ukraine, ông Rubio nói rằng cả ông và ông Trump đều muốn cuộc chiến phải chấm dứt và chỉ trích chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vì không đặt ra "mục tiêu cuối cùng" rõ ràng cho cuộc chiến.

Việc đề cử ông Rubio làm Ngoại trưởng Mỹ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ nhiều Thượng nghị sĩ. Trong phiên điều trần hôm 15-1, Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã gọi ông Rubio là người "đủ tiêu chuẩn để làm ngoại trưởng Mỹ".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.