Ông Trump muốn gặp ông Putin 'càng sớm càng tốt'

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được tiến hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay sau lễ nhậm chức hôm 20-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và muốn cuộc chiến ở Ukraine kết thúc "càng sớm càng tốt", theo đài CNN.

Ông Trump cho biết thêm rằng quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp đang được tiến hành.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh nhất có thể. Bạn biết đấy, cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đáng lẽ đã không bao giờ bắt đầu" - Tổng thống Trump trả lời với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Trump ngoải trưởng mỹ, nga , ukraine.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Đài CNN ngày 19-1 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết ông Trump đã giao nhiệm vụ cho các trợ lý của mình tổ chức một cuộc gọi với Tổng thống Nga Putin trong những ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức.

Trước đó, ngày 9-1, ông Trump nói rằng “Tổng thống Putin muốn gặp” ông và “chúng tôi đang sắp xếp” cuộc gặp sau lễ nhậm chức ngày 20-1.

Tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã có bài phát biểu, cho biết rằng ông không thể đưa ra khung thời gian chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine nhưng mỗi bên sẽ phải nhượng bộ "một điều gì đó" như một phần tự nhiên của việc giải quyết bất kỳ cuộc xung đột nào, theo CNN.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rubio không nói rõ nhượng bộ của Ukraine sẽ là gì.

Tổng thống Mỹ Trump ngoải trưởng mỹ, nga , ukraine 2.png
Tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AFP

“Chúng tôi sẽ không đi quá xa khi nói về các cuộc đàm phán, và những cuộc đàm phán ở cấp độ này, với những loại lợi ích này, được tiến hành tốt nhất thông qua ngoại giao, và, bạn biết đấy, không phải trên kênh diễn đàn công khai. Và rõ ràng là các quốc gia liên quan, cả Nga và Ukraine, sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng về những gì họ đã đồng ý" - ông Rubio nói.

Khi được hỏi chính phủ mới có thể bắt đầu bàn về lệnh ngừng bắn ở Ukraine sớm nhất là khi nào, Ngoại trưởng Rubio cho biết một số công việc cơ bản thực tế đã bắt đầu, và lệnh ngừng bắn sẽ là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Trump.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.