Biển Đông: Tòa quốc tế quyết định xử vụ Philippines kiện Trung Quốc

(PLO)- Hội đồng tòa án Trọng tài Quốc tế thường trực (PCA) tại Hà Lan đã quyết định thụ lý vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc trên biển Đông, sau khi bác bỏ lập luận của Trung Quốc rằng đây là tranh chấp về chủ quyền nên không thuộc thẩm quyền của Trọng tài Quốc tế, BBC đưa tin.
Hội đồng sẽ bắt đầu xử lý vụ việc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Sự kiện Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn khu vực biển Đông đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của các quốc gia châu Á láng giềng, trong đó có Philippines. 

Từ lâu Philippines đã có tranh chấp với Trung Quốc về bãi cạn Scaborough và không công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với các khu vực này, với lý do “đường chín đoạn” mà Trung Quốc dùng để phân ranh giới trên các khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền là vi phạm UNCLOS vốn đã được cả hai nước đã cùng ký kết tham gia.

Theo BBC, Philippines đã yêu cầu PCA xem xét vụ việc theo UNCLOS - phạm vi thuộc thẩm quyền của tổ chức này.

Vào thứ Tư (28-10), PCA đã quyết định tổ chức này có thẩm quyền xem xét bảy đơn đệ trình của Manila liên quan đến vấn đề tranh chấp.

Biển Đông: Tòa quốc tế quyết định xử vụ Philippines kiện Trung Quốc ảnh 1
 Tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản tàu tiếp tế của Philippines tại khu vực biển Đông. Ảnh: Reuters

PCA cho rằng vụ kiện phản ánh "tranh chấp giữa hai nước liên quan tới việc diễn giải và áp dụng UNCLOS" - và vấn đề này thuộc thẩm quyền của PCA.

Trong khi đó, phía Trung Quốc nhất quyết cho rằng Trọng tài Quốc tế không có quyền thụ lý vụ tranh chấp và không tham gia tiến trình giải quyết vụ việc. 

Hiện PCA vẫn chưa ấn định những ngày xét xử tiếp theo nhằm xem xét giá trị lập luận mà phía Philippines đưa ra.
Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ vùng biển Đông. Gần đây Trung Quốc đã hung hăng tiến hành các hoạt động chiếm đất và xây dựng công trình trên các bãi ngầm. Mỹ đã kêu gọi nước này dừng ngay các hành vi này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.