Biến bãi rác thành mảng xanh từ vật liệu tái chế

(PLO)- Bãi rác tự phát tại phường 10, quận 6, TP.HCM đã được cải tạo thành mảng xanh mát mẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội LHPN phường 10, quận 6, TP.HCM vừa xây dựng mô hình “Cải tạo mảng xanh từ vật liệu tái chế tại khu dân cư và trường học”.

Hoạt động này nhằm thực hiện Chỉ thị 19 về thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Đồng thời, nhằm tăng cường phát hiện, nhân rộng điển hình cán bộ, hội viên, phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tuyên dương, tôn vinh điển hình để tạo sự lan tỏa, chuyển biến tích cực trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về công tác bảo vệ môi trường.

Mô hình “Cải tạo mảng xanh từ vật liệu tái chế tại khu dân cư và trường học” tại khu phố 3, phường 10, quận 6, TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ
Mô hình “Cải tạo mảng xanh từ vật liệu tái chế tại khu dân cư và trường học” tại khu phố 3, phường 10, quận 6, TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Được biết, một góc khu phố 3, phường 10, quận 6, TP.HCM trước đây là bãi rác phát sinh, với nhiều loại rác nằm ngổn ngang từ rác thải sinh hoạt như túi nylon, chai nhựa, quần áo… cho đến xà bần các loại đều đổ dồn về đây.

Tình trạng trước khi cải tạo. Ảnh: Hội LHPN phường 10, quận 6

Tình trạng trước khi cải tạo. Ảnh: Hội LHPN phường 10, quận 6

Sau khi được hội LHPN xây dựng kế hoạch và triển khai mô hình “Cải tạo mảng xanh từ vật liệu tái chế tại khu dân cư và trường học” thì bãi rác phát sinh nơi đây được dọn dẹp sạch sẽ và khang trang.

Khu vực được trồng nhiều cây, tạo mảng xanh, tận dụng các vật liệu tái chế như vỏ bánh xe, chai, nhựa, lon đã bỏ đi,... Qua đó, tuyên truyền cho người dân việc tái sử dụng, hạn chế thải ra môi trường, giảm thiểu tác hại đối với môi trường trong đời sống.

Tận dụng vỏ bánh xe cũ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Tận dụng vỏ bánh xe cũ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Chai nhựa cũ được thay thế thành bình hoa. Ảnh: HUỲNH THƠ

Chai nhựa cũ được thay thế thành bình hoa. Ảnh: HUỲNH THƠ

Chai nhựa được trang trí đẹp mắt. Ảnh: HUỲNH THƠ

Chai nhựa được trang trí đẹp mắt. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ông Trần Thiện (người dân sống khu vực này), cho biết trước đây là bãi rác tự phát, mạnh ai nấy quăng bừa bãi, ngày qua ngày tạo nên núi rác rất hôi thối. Nhiều người còn dắt chó ra phóng uế bừa bãi.

“Bãi rác tự phát này gần trường học, khu dân cư làm ảnh hưởng đến đời sống rất nhiều người. Nhưng từ khi hội LHPN của phường ra quân tuyên truyền, xây dựng cải tạo mảng xanh, xoá điểm tập kết rác phát sinh tại khu vực này tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ. Tôi mong mô hình này càng ngày càng nhân rộng hơn để người dân càng ý thức hơn trong việc đổ rác” – ông Thiện chia sẻ.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 10, quận 6, cho biết trước đây trên địa bàn phường có nhiều bãi rác tự phát, những điểm rác đó lại gần trụ sở UBND và trường học, khu dân cư. Hội đã nhiều lần tiến hành, chỉnh trang đô thị nhưng đều thất bại là do bước đầu thực hiện chưa có nhiều kinh nghiệm. Qua quá trình khảo sát, hội quyết định xây dựng hoạt động bảo vệ môi trường vừa mang tính kiên cố vừa mang tính tuyên truyền.

“Hội xây dựng lộ trình “Mỗi năm sẽ thực hiện một cải tạo một mảng xanh” tại địa bàn dân cư. Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, nếu phát hiện nơi nào mà phải tập kết rác tại cộng đồng thì sẽ tiến hành khảo sát và xin ý kiến để cải tạo mảng xanh tại khu vực đó", bà Hiền cho hay. Ảnh: HUỲNH THƠ

“Hội xây dựng lộ trình “Mỗi năm sẽ thực hiện một cải tạo một mảng xanh” tại địa bàn dân cư. Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, nếu phát hiện nơi nào mà phải tập kết rác tại cộng đồng thì sẽ tiến hành khảo sát và xin ý kiến để cải tạo mảng xanh tại khu vực đó", bà Hiền cho hay. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.