Bị xóa thường trú có bị thu hồi Căn cước công dân?

(PLO)-  Bạn đọc hỏi bị xóa thường trú có bị thu hồi Căn cước công dân?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi đã bán nhà hơn 1 năm và đã bị xóa đăng ký thường trú. Tôi xin hỏi khi bị xóa thường trú thì Căn cước công dân (CCCD) có bị thu hồi hay không, có giá trị sử dụng đến bao giờ?

Bạn đọc Minh Oanh (quận 7, TP.HCM)

Luật sư Ngô Minh Trực, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Bạn đã bị xóa thường trú theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 24, Luật Cư trú 2020: Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Bên cạnh đó, Khoản 1, Điều 23 Luật CCCD quy định: Thẻ Căn cước công dân bị thu hồi trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Sắp tới, dự thảo Luật Căn cước vừa được Quốc hội thông qua, sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2024, bổ sung thêm 2 trường hợp bị thu hồi thẻ Căn cước: Thẻ căn cước cấp sai quy định; Thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa.

Như vậy, trường hợp bị xóa thường trú sẽ không bị thu hồi CCCD. Thẻ căn cước của bạn vẫn có giá trị sử dụng như hạn sử dụng ghi trên CCCD. Tuy nhiên, trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ thể hiện bạn là người bị xóa đăng ký thường trú.

Dù bị xóa đăng ký thường trú nhưng bạn vẫn phải đăng ký tạm trú hoặc lưu trú theo quy định, nếu không sẽ bị phạt. Để đảm bảo quyền lợi của mình, nếu có đủ điều kiện bạn nên đăng ký thường trú tại nơi ở mới. Khi CCCD của bạn hết hạn mà bạn chưa đăng ký thường trú thì bạn sẽ không làm được CCCD mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.