Bị tráo sổ hồng, 1 phụ nữ xuất hiện bất ngờ giúp "lật ngược tình thế"

(PLO)- Vợ chồng bà Hiền đăng báo thông tin bán đất nhưng bị tráo sổ hồng mà không hay biết, cho đến khi một người phụ nữ xuất hiện...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 11-2016, ông Nguyễn Công Minh và vợ là bà Vương Thị Hiền đăng báo chuyển nhượng 1 thửa đất tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Sau đó, có một người đàn ông tên Minh (không rõ lai lịch) đến gặp bà Hiền hỏi mua thửa đất trên và hẹn sẽ quay lại để đặt cọc.

tráo sổ hồng
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Hai ngày sau, Minh đi cùng 2 người không rõ lai lịch đến nhà bà Hiền hỏi mua thửa đất trên và yêu cầu bà Hiền đưa bản chính sổ hồng, Giấy CMND, hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn của bà Hiền và chồng. Người đàn ông này hẹn sẽ quay lại để đặt cọc.

Bà Hiền tưởng thật nên đã đưa cho Minh bản chính. Lúc này, bà Hiền không biết Minh đã đánh tráo sổ hồng thật và đưa lại cho bà Hiền sổ giả.

Ngày 23-11-2016, khi bà Hiền và ông Minh đang ở Hải Phòng thì có một người phụ nữ (không rõ lai lịch) đến nhà tìm nhưng không gặp. Người này nói với giúp việc của bà Hiền rằng có người trả công 10 triệu đồng để thuê bà này đóng giả bà Hiền ký các giấy tờ liên quan đến thửa đất của bà Hiền. Do không được trả tiền công nên bà này đến báo tin cho bà Hiền biết.

Ngày 1-12-2016, bà Hiền đến UBND phường Bình Khánh, quận 2 (nay là TP Thủ Đức) tìm hiểu và được nhân viên địa chính cho biết hiện có người đang nộp hồ sơ xác nhận vị trí đất của bà Hiền để làm thủ tục đóng thuế sang tên. Bà Hiền đề nghị ngăn chặn việc đăng bộ sang tên và đến công an trình báo.

Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Mỹ Dung, Lê Văn Trợ và Nguyễn Thị Hồng Hạnh cùng thực hiện.

Theo đó, khoảng tháng 11-2016, Lê Thị Mỹ Dung, Lê Văn Trợ, Nguyễn Thị Hồng Hạnh và một số đối tượng chưa rõ lai lịch đã làm giả sổ hồng của thửa đất do bà Hiền và ông Minh đứng tên chủ sở hữu. Sau đó dùng thủ đoạn tiếp cận bà Hiền để đánh tráo bản chính.

Các đối tượng này thuê người đóng giả bà Hiền và ông Minh để công chứng chuyển nhượng thửa đất trên, chiếm đoạt số tiền 6 tỉ đồng.

Ngày 15-12-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam đối với Lê Văn Trợ và Lê Thị Mỹ Dung. Đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh bỏ trốn nên bị truy nã.

Ngày 9-10-2019, TAND TP.HCM xét xử và đã tuyên phạt Lê Thị Mỹ Dung 13 năm tù, Lê Văn Trợ 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 5-4-2024, Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị bắt theo quyết định truy nã.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm