Bị tố bớt thịt của học sinh, hiệu trưởng bị tạm đình chỉ công tác

(PLO)- Ngày 14-11, đoàn thanh tra do UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lập, đang tiếp tục thanh tra làm rõ theo phụ huynh tố cáo Trường Mầm non xã Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân) như bớt xén khẩu phần ăn (chủ yếu là thịt) của học sinh, thu tiền học sinh không đi lao động, phạt học sinh đến trường học không đúng tuổi, đóng góp tiền tự nguyện nhiều...

Ông Nguyễn Hồng Đức - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nghi Xuân cho biết: "Hiện UBND huyện Nghi Xuân đã tạm đình chỉ công tác (15 ngày) đối với bà Nguyễn Thị Duyên - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Xuân Phổ. Sau khi sự việc xảy ra địa phương rất quan tâm, đã họp phụ huynh với nhà trường, sau đó họp riêng hội phụ huynh với lãnh đạo địa phương, hôm đó tôi có tham dự. 

Thanh tra đã xuống tận trường, gặp phụ huynh thu thập chứng cứ, đến nay chưa kết luận được cái gì. Việc hiệu trưởng, nhà trường phạt học sinh đến trường học không đúng tuổi (ví dụ mầm non hai tuổi không đi học đến ba tuổi mới đi học bị hiệu trưởng phạt 1 triệu đồng) là không được phép...".

Trường Mầm non xã Xuân Phổ được đầu tư xây dựng khá khang trang.

Được biết bà Phạm Thị Mai, bếp trưởng của Trường Mầm non xã Xuân Phổ, cũng đang bị tạm đình chỉ công tác để thanh tra làm rõ các sai phạm.

Trước đó, cuối tháng 10-2015, phụ huynh vào Trường Mầm non xã Xuân Phổ bất ngờ kiểm tra nhà bếp, phát hiện nhà trường đã nấu thiếu thịt gà, thịt heo, thịt ngan của các học sinh so với thực đơn.

Học sinh ở Trường Mầm non xã Xuân Phổ. 

Đầu tháng 11-2015, nhiều phụ huynh bức xúc sự việc trên đã không cho con đến trường học vì cho rằng nhà trường đã bớt xén khẩu phần ăn của trẻ... Trước tình hình trên, UBND xã Xuân Phổ đã họp cùng ban giám hiệu nhà trường và đối thoại cùng phụ huynh để vận động phụ huynh đưa con đến trường. Nhiều phụ huynh cùng ký vào đơn phản ánh sự việc nghi ngờ Trường Mầm non xã Xuân Phổ có nhiều sai phạm lên cơ quan chức năng ở huyện Nghi Xuân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.