Bỉ tiết lộ lý do không ủng hộ gói trừng phạt thứ tám của Liên minh châu Âu lên Nga

(PLO)- Bỉ là nước duy nhất bỏ phiếu trắng về gói trừng phạt thứ tám của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Bỉ - ông Alexander De Croo cho biết Bỉ không ủng hộ gói trừng phạt thứ tám của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga do lo ngại tác động tiêu cực về kinh tế cho khối này, theo đài RT.

Khi trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) tại Prague (CH Czech), Thủ tướng De Croo nói: “Cho đến nay, các biện pháp trừng phạt đã phát huy hiệu quả, nhưng về lâu dài, các biện pháp này gây tổn hại cho nền kinh tế của chính chúng ta [châu Âu] nhiều hơn là với Nga”.

Chính vì vậy, Bỉ đã từ chối ủng hộ gói trừng phạt thứ tám trong cuộc bỏ phiếu tuần này. Nước này cũng không bỏ phiếu chống bởi vì “không muốn phá vỡ sự đoàn kết của châu Âu”, theo Thủ tướng Croo.

Thủ tướng Bỉ - ông Alexander De Croo tại hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Prague (CH Czech). Ảnh: AP

Thủ tướng Bỉ - ông Alexander De Croo tại hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Prague (CH Czech). Ảnh: AP

Bỉ là quốc gia duy nhất bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu về gói trừng phạt thứ tám của EU đối với Nga.

Ở Bỉ cũng xuất hiện lo ngại rằng EU sẽ cấm kim cương nhập khẩu từ Nga bởi vì việc này có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh các sản phẩm trang sức của Bỉ.

Khi được hỏi về vấn đề kim cương của Nga, Thủ tướng Croo cho biết chính phủ của ông sẽ không phản đối lệnh cấm nếu EU cho là cần thiết. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Ủy ban châu Âu đã quyết định không cấm kim cương Nga vì số lượng nhập khẩu đã giảm đáng kể mà không cần bất kỳ hạn chế chính thức nào.

Các thành viên EU khác cũng không ủng hộ gói trừng phạt thứ tám. Síp, Hy Lạp và Malta lo lắng việc áp giá trần với dầu mỏ Nga sẽ ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển tàu chở dầu của họ.

Trong khi đó, Hungary đề xuất chỉ nên áp giá trần đối với dầu vận chuyển bằng đường biển chứ không phải qua đường ống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.