Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đi khảo sát tiềm năng du lịch hồ Trị An

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh làm dự án du lịch nhưng phải hết sức chú trọng đến vấn đề bảo tồn cây xanh, môi trường, gìn giữ nguồn nước sạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh và Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đi khảo sát thực tế để đánh giá tiềm năng phát triển du lịch hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu).

bí thư tỉnh ủy Đồng Nai
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng để phát triển du lịch thì hạ tầng khu vực cần phải đồng bộ. Ảnh: VH

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Cửu thông tin, hồ Trị An có diện tích trên 32.000ha thuộc địa giới hành chính các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất và Định Quán. Hồ nằm ở vị trí thượng nguồn sông Đồng Nai, là nguồn cung cấp nước cho người dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM.

Đặc biệt, hồ Trị An còn có nhiều lợi thế để khai thác, phát triển du lịch theo sinh thái, tự nhiên.

Tại buổi khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng để các nhà đầu tư quan tâm dự án du lịch cần có sự đồng bộ về hạ tầng. Hạ tầng du lịch sẽ tạo điều kiện cho các dự án du lịch phát triển.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh cùng các địa phương bàn bạc, cập nhật kịp thời tiến độ quy hoạch của tỉnh để triển khai các dự án trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh uỷ.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu trao đổi về việc phát triển du lịch hồ Trị An. Ảnh: VH.

“Làm dự án du lịch nhưng phải hết sức chú trọng đến vấn đề bảo tồn cây xanh, không chặt cây để phát triển rừng ngày càng bền vững. Đối với các điểm du lịch trên hồ Trị An cần quy hoạch bến tàu, đồng thời bảo đảm các vấn đề về môi trường nghiêm ngặt, gìn giữ nguồn nước sạch…” - Bí thư Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.