Bí thư Thăng gỡ vướng thiết bị nghiên cứu ở ĐH Tôn Đức Thắng

(PLO)-  Bí thư Đinh La Thăng đã gọi điện thoại trực tiếp cho bộ trưởng và thứ trưởng Bộ Y tế, đề nghị cho kiểm tra lại thiết bị nghiên cứu của Trường ĐH Tôn Đức Thắng còn nằm ở cảng.

Sáng 14-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã làm việc với Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Tại buổi làm việc, ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng trình bày vướng mắc khi nhập thiết bị máy đo loãng xương PQCT phục vụ cho công tác nghiên cứu của nhà trường. Lý do là hiện chưa có giấy phép của Bộ Y tế cấp cho loại thiết bị này nên đã bị hải quan tạm giữ từ tháng 11-2015. Thiết bị trên có giá khoảng 6 tỉ đồng.

Bí thư Đinh La Thăng tìm hiểu phòng thí nghiệm Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: H.TRUNG

Nghe ông Danh trình bày, Bí thư Đinh La Thăng đã gọi điện thoại liên lạc trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, đề nghị cho kiểm tra lại thiết bị nghiên cứu của Trường ĐH Tôn Đức Thắng còn nằm ở cảng.

Ngay sau đó, Thứ trưởng Tiến đã liên lạc với ông Danh hỏi rõ vụ việc và hứa sẽ kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc.

Bí thư Thành ủy thăm KTX Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: H.TRUNG

Dịp này, Bí thư Thành ủy đã đến tận nơi tham quan nhà thi đấu, KTX, hệ thống điều khiển tự động, xưởng may, khu trưng bày sản phẩm sinh viên… của Trường Tôn Đức Thắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.