Bị tên lửa ATACMS giáng đòn mạnh, trực thăng tấn công Ka-52 vẫn là mối đe dọa lớn với Ukraine

(PLO)- Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga vẫn tiếp tục là mối đe dọa đáng kể với Ukraine dù từng hứng cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS từ Ukraine hồi tháng 10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) MGM-140 đã giáng đòn mạnh vào phi đội trực thăng tấn công “Cá sấu” Ka-52 của Nga. Tuy nhiên, sau hơn một tháng, Ka-52 vẫn là mối đe dọa đáng kể trên chiến trường Ukraine.

Theo trang Business Insider, ước tính cuộc tấn công hôm 17-10 của Ukraine đã phá hủy 14 trực thăng, trong đó có trực thăng tấn công Ka-52 tại 2 căn cứ không quân của Nga nằm trong khu vực Moscow kiểm soát.

Trực thăng tấn công Ka-52 trong cuộc tập trận ở vùng Krasnodar của Nga
Trực thăng tấn công Ka-52 trong cuộc tập trận ở vùng Krasnodar của Nga tháng 3-2019. Ảnh: VITALY TIMKIV//Getty Images

Sau cuộc tấn công, tình báo và các chuyên gia phương Tây cho rằng cuộc tấn công trên cùng kho vũ khí ATACMS mạnh mẽ của Ukraine sẽ buộc Nga rút các căn cứ đang hoạt động và những vũ khí dễ tổn thương khỏi tiền tuyến để bảo vệ tốt hơn các trực thăng trước các cuộc tấn công của Kiev trong tương lai.

Hình ảnh vệ tinh do một nhà quan sát quân sự Ukraine thu thập và phân tích cho thấy Nga vẫn duy trì một phi đội gồm hàng chục trực thăng Ka-52. Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X hôm 17-11, nhà quan sát quân sự trên đã chỉ ra những căn cứ được Nga sử dụng cho các trực thăng.

“Cả trực thăng Ka-52 lẫn Mi-28 tiếp tục đặt ra mối đe dọa đáng kể cho lực lượng Ukraine dọc tiền tuyến ” – nhà quan sát quân sự Ukraine viết trên mạng xã hội X.

Người này nói thêm việc các trực thăng trên sử dụng tên lửa không đối đất và tên lửa chống tăng đã giúp mở rộng tầm hoạt động của trực thăng, từ đó chúng có thể nằm ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng không tầm ngắn Ukraine.

Học giả cấp cao Rob Lee tại Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại (trụ sở tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ) ủng hộ đánh giá cho rằng các trực thăng tấn công đang được sử dụng rất nhiều.

“Trực thăng Ka-52 vẫn đang hoạt động và chúng vẫn là vấn đề nghiêm trọng” – ông Lee viết trên mạng xã hội X.

Theo ông, Nga bắt đầu vận hành trực thăng từ các điểm tiếp nhiên liệu và trang bị vũ khí phía trước (FARP) ngay sau các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS của Ukraine.

FARP là cụm từ NATO sử dụng cho vị trí nơi máy bay có thể được cung cấp nhiên liệu gần tiền tuyến.

Các trực thăng tấn công Ka-52 của Nga đã trở thành cơn đau đầu cho các lực lượng Ukraine trong đợt phản công mùa hè của Kiev ở phía nam đất nước. Hồi tháng 6, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã tăng cường sử dụng trực thăng tấn công trong khu vực này và vào tháng sau đó, Ka-52 đã trở thành một trong những vũ khí có ảnh hưởng nhất trong khu vực.

Cập nhật tình báo của Anh sau cuộc tấn công hôm 17-10 đánh giá tuyến phòng thủ của Nga ngày càng phụ thuộc vào sự yểm trợ của trực thăng khi đối mặt cuộc tấn công của Ukraine.

Ukraine bắt đầu sử dụng tên lửa ATACMS sau khi bí mật nhận vũ khí này từ Mỹ. Cuộc tấn công vào các căn cứ không quân của Nga đã sử dụng tên lửa ATACMS phiên bản M39 với tên lửa đạn chùm có tầm bắn khoảng 160 km.

Theo các chuyên gia, tên lửa ATACMS phiên bản M39 hiệu quả trong việc đối phó các mục tiêu phân tán và không được bảo vệ chẳng hạn như trực thăng đang đỗ. Không giống như đầu đạn nguyên khối, đạn thứ cấp được phóng ra khi tên lửa đạn chùm đang bay, có thể phân tán và gây ra nhiều thiệt hại trong một khu vực rộng lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.