Lý do Nga hạn chế dùng trực thăng 'Cá sấu' Ka-52 đối phó Ukraine

(PLO)- Theo Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW), Nga hạn chế sử dụng trực thăng tấn công “Cá sấu” Ka-52 trong nhiệm vụ đẩy lùi các cuộc tiến quân của Kiev ở phía nam và đông Ukraine vì sợ tổn thất.

Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ ghi nhận Nga hạn chế sử dụng trực thăng tấn công “Cá sấu” Ka-52 – vũ khí được đánh giá là có ảnh hưởng nhất của Nga trên chiến trường - trong nhiệm vụ đẩy lùi các cuộc tiến quân của Kiev ở phía nam và đông Ukraine, theo trang Business Insider.

ka-52-helicopter.jpg
Trực thăng tấn công “Cá sấu” Ka-52M. Ảnh: Artur Lebedev/TASS

“Quân đội Ukraine dường như đã tăng cường khả năng bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga hồi giữa tháng 8. Trong khi quân đội Nga có thể đã hạn chế sử dụng loại trực thăng này ở tỉnh Zaporizhia do lo ngại tổn thất” – ISW cho hay.

Cũng theo ISW, thay vào đó Nga đang tiến hành nhiều cuộc không kích hơn tại các khu vực khác ở tiền tuyến, bao gồm Kherson và Luhansk, nhằm hỗ trợ cho quân đội nước này tại những khu vực đó.

Loại phương tiện đóng vai trò quan trọng nhất có thể kể đến trong việc Nga đối phó các cuộc tấn công của Ukraine là trực thăng Ka-52. Đây cũng được coi là một trong những trực thăng tấn công hiệu quả nhất thế giới.

Tình báo quân sự Anh từng đánh giá trực thăng tấn công Ka-52 là một trong những hệ thống vũ khí có ảnh hưởng nhất của Nga trên chiến trường.

Ka-52 có khả năng cơ động cao, được trang bị lớp giáp dày và tên lửa chống tăng có tầm bắn khoảng 15 km.

Ông Gian Gentile, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu chính sách RAND Corporation (Mỹ) cho hay Ka-52 giúp Nga đối phó các xe tăng của Ukraine ở khoảng cách rất xa mà hệ thống phòng không của Ukraine không thể bắn trả.

ISW không tiết lộ cụ thể làm thế nào Ukraine có thể bắn hạ nhiều trực thăng Ka-52 hơn. Hồi tháng 8, ông Nico Lange, chuyên gia về Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) từng nói với tờ The Economist rằng Ukraine đang loại bỏ trực thăng Nga "từng mảnh một", thúc đẩy cuộc phản công của nước này.

Ông Lange cho biết thêm Nga có khoảng 100 trực thăng Ka-52 khi xung đột nổ ra nhưng con số này có thể đã giảm xuống còn khoảng 25 chiếc.

Trang Defense Express hồi tháng 8 ghi nhận bệ phóng tên lửa vác vai của Thụy Điển đã chứng tỏ hiệu quả trong việc tấn công trực thăng Ka-52.

Ukraine đang tìm cách xuyên thủng hàng phòng thủ vững chắc của Nga ở tỉnh Zaporizhia thuộc phía nam Ukraine, sau đó tiến về TP Melitopol vốn có tầm quan trọng về mặt chiến lược.

Dù Ukraine gần đây đạt nhiều bước tiến nhưng vẫn chưa tạo được bước đột phá mang tính quyết định. ISW cho rằng sự cải thiện khả năng của Ukraine trong việc chống lại trực thăng Ka-52 vẫn không đủ để lực lượng Kiev làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Nga.

“Quân đội Nga dường như đã tăng cường triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào quân đội Ukraine và các đơn vị pháo binh của Nga tiếp tục đóng vai trò đáng kể trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine” – ISW cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.