Bị tăng án từ 2 lên 5 năm tù vì nuôi nhốt động vật hoang dã

(PLO)- Vợ chủ cơ sở gây nuôi động vật hoang dã này bị tuyên phạt năm năm tù vì nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.

Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết TAND tỉnh Quảng Nam vừa xử phúc thẩm, tuyên phạt Phạm Thị Thuận (trú huyện Thăng Bình) năm năm tù, phạt 60 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Năm 2011 và 2013, Thuận đã hai lần bị xử phạt hành chính cũng về hành vi này. 

Tang vật thu giữ tại nhà bà Thuận. Ảnh: ENV

Trước đó, Thuận bị tòa sơ thẩm tuyên phạt hai năm tù, phạt 60 triệu đồng. Sau đó, VKSND huyện Thăng Bình kháng nghị, đề nghị tăng hình phạt với bị cáo.

Ngày 8-5-2018, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện Thuận nuôi nhốt trái phép nhiều động vật hoang dã tại nhà gồm rắn hổ mang chúa, kỳ đà vân, rùa... 

Ông N.V.K, chồng của Thuận là người đứng tên đăng ký cơ sở gây nuôi động vật thông thường. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là vỏ bọc để Thuận nuôi nhốt động vật hoang dã. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm