Bị Taliban tiến công dồn dập, Afghanistan đổ lỗi Mỹ rút quân 'đột ngột'

(PLO)- Tổng thống Ghani cho biết chính phủ Afghanistan đã có kể hoạch để kiểm soát tình hình an ninh đất nước trong sáu tháng tới với sự hỗ trợ của Mỹ.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đổ lỗi rằng sự tiến công mạnh mẽ của lực lượng Taliban trong ba tháng qua là do quyết định Mỹ “đột ngột” rút quân, hãng tin Reuters cho hay.

Phát biểu trước Quốc hội Afghanistan hôm 2-8, ông Ghani cho biết chính phủ của ông đã lập ra kế hoạch để trong vòng sáu tháng tới, chính quyền Kabul sẽ kiểm soát được tình hình trong nước nhờ sự hỗ trợ của quân đội Mỹ.

Ông Ghani còn cáo buộc lực lượng Taliban có liên hệ với các tổ chức khủng bố và đang gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào nữ giới. Taliban bác bỏ cáo buộc này. 

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Taliban, ông Zabihullah Mujahid viết trên Twitter rằng “những tuyên bố chiến tranh, cáo buộc và lời dối trá không thể kéo dài sự tồn tại của chính quyền Ghani”.

Trong cùng ngày, một quan chức cao cấp của Afghanistan nói với Reuters rằng lực lượng Taliban đã tiến sâu vào TP Lashkargah, thủ phủ tỉnh Helmand ở miền nam nước này.

Quan chức này cho biết giao tranh dữ dội đã xảy ra bên ngoài tòa nhà Tổng cục An ninh quốc gia, một nhà tù và trụ sở cảnh sát tại Lashkargah, khiến các tòa nhà chính quyền phải đóng cửa. Tối cùng ngày, một lãnh đạo quân đội địa phương cho biết giao tranh đã hạ nhiệt sau khi lực lượng Taliban chịu thương vong nặng nề do bị tấn công cả từ trên không và mặt đất.

Khi còn tại nhiệm, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận với Taliban về việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden không đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm nhưng dời thời gian rút quân.

Theo lệnh của ông Biden, toàn bộ quân Mỹ sẽ được rút khỏi Afghanistan trước ngày 11-9 - ngày tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố tòa tháp đôi ở TP New York (Mỹ).

Từ khi Mỹ đẩy nhanh việc rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã tăng cường tiến công giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ từ tay lực lượng chính phủ. Trong vài ngày qua, Taliban đã tiến vào các huyện thị là thủ phủ của ba trong số 34 tỉnh của Afghanistan. Tuy nhiên, Taliban chưa thể kiểm soát thành phố lớn nào.

Hôm 21-7, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - ông Mark Milley cho biết trong 419 huyện thị trên khắp Afghanistan, hơn một nửa huyện lỵ đã thuộc về quyền kiểm soát của Taliban. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.