Mỹ, Ấn Độ kêu gọi Taliban duy trì hòa bình ở Afghanistan

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Afghanistan sẽ trở thành một "quốc gia bị bài xích" nếu Taliban giành quyền kiểm soát bằng vũ lực.

Ngày 28-7, sau cuộc hội đàm với các quan chức Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo rằng Afghanistan sẽ trở thành một "quốc gia bị bài xích" - chỉ các quốc gia bị bao vây, cấm vận kinh tế, cô lập ngoại giao - nếu Taliban giành quyền kiểm soát bằng vũ lực, tờ South China Morning Post đưa tin.

“Một đất nước Afghanistan không tôn trọng quyền của người dân, một Afghanistan thực hiện hành vi tàn bạo đối với người dân của mình sẽ trở thành một quốc gia bị bài xích” - Ngoại trưởng Blinken tuyên bố.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Bliken đã cùng với Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh vào việc tìm kiếm một "giải pháp hòa bình" cho tình hình ở Afghanistan hiện tại.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Bliken (trái) và Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar. Ảnh: AP

Theo SCMP, Ấn Độ đã cảnh giác hơn đối với vụ việc ở Afghanistan. New Delhi cho rằng điều này có khả năng gây ra mối đe dọa đối với an ninh và lợi ích chiến lược của họ, vì nó có thể làm cán cân quyền lực trong khu vực nghiên về phía đối thủ là Pakistan và Trung Quốc. 

Ngày 28-7, một phái đoàn Taliban do người đồng sáng lập Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar dẫn đầu đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại TP Thiên Tân của Trung Quốc, để đảm bảo với Bắc Kinh rằng lãnh thổ Afghanistan sẽ không được sử dụng để đe dọa an ninh của các quốc gia khác.

Theo đó, ông Vương cho biết Trung Quốc cam kết sẽ hỗ Taliban trong công cuộc tái thiết ở Afghanistan, đồng thời yêu cầu nước này cắt đứt quan hệ với Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) - nhóm bị Bắc Kinh cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công khu vực Tân Cương.

Các nhà phân tích cho biết Washington cũng nhận thức được sự không hài lòng của New Delhi về những bất ổn ở Afghanistan sau khi Mỹ rút quân khỏi khu vực. Theo họ, Mỹ đang đánh giá tác động của việc này đối với mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ. 

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng tăng cường quan hệ đối tác với Ấn Độ là “một trong những ưu tiên hàng đầu” của Washington, nhấn mạnh “hiếm có mối quan hệ nào trên thế giới quan trọng hơn quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ”.

Ông cho biết thêm cả hai nước đều có lợi ích to lớn ở một Afghanistan “hòa bình và ổn định” và đôi bên đều nhìn nhận vấn đề Afghanistan theo cùng một cách rằng sẽ “không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột này”.

Đánh giá về mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ, hôm 27-7, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định Washington và New Delhi có “quan hệ đối tác chiến lược bền chặt dựa trên các giá trị chung và cam kết hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

"Ấn Độ là đối tác quan trọng trong nỗ lực đảm bảo rằng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một khu vực hòa bình, ổn định và ngày càng thịnh vượng và hòa nhập kinh tế" - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.