Bị quáng gà có được cấp GPLX hạng D không?

(PLO)- Pháp luật quy định cụ thể những tình trạng bệnh, tật không đủ điều kiện sức khoẻ cấp giấy phép lái xe hạng D, trong đó có bị quáng gà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sắp tới tôi tính thi bằng lái xe hạng D để xin chạy xe bus, tuy nhiên thị lực bị giảm vào lúc chập tối và mắc một số bệnh lý khác. Xin hỏi bị quáng gà có được cấp GPLX hạng D không, thưa luật sư? Ngoài ra mắc bệnh nào không được lái xe hạng D?

Bạn đọc Hoàng Minh (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Đình Thế, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, GPLX Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô chở người giường nằm; các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2. GPLX hạng D có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 36/2024/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01-01-2025) quy định trường hợp bị giảm thị lực lúc chập tối (bị quáng gà) thuộc một trong các tình trạng bệnh, tật không đủ điều kiện sức khoẻ cấp giấy phép lái xe hạng D.

Ngoài ra, Thông tư 36/2024/TT-BYT còn quy định một số bệnh khác liên quan đến tâm thần, thần kinh, tai - mũi - học,... sẽ không đủ điều kiện thi GPLX hạng D.

bị quáng gà
Từ ngày 01-01-2025, người lái xe phải đủ 27 tuổi trở lên và bảo đảm điều kiện sức khỏe theo quy định nêu trên thì được xét giấy phép lái xe hạng D. NHƯ NGỌC.

Từ ngày 01-01-2025, người lái xe phải đủ 27 tuổi trở lên theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và bảo đảm điều kiện sức khỏe theo quy định thì mới được xét giấy phép lái xe hạng D.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT thì việc xét nghiệm nồng độ cồn là bắt buộc với tất cả người lái xe khi khám sức khỏe.

Tuy nhiên, từ 1-1-2025 theo quy định tại mục 9 Phụ lục I Thông tư 36/2024/TT-BYT sẽ bỏ quy định xét nghiệm nồng độ cồn đối với tất cả người lái xe khi khám sức khỏe. Việc xét nghiệm nồng độ cồn sẽ chỉ được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ. Riêng người hành nghề lái ô tô sẽ bắt buộc phải xét nghiệm nồng độ cồn trong khám sức khỏe định kỳ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.