NHẬT BẢN:

Bị phạt... uống axit pha loãng vì làm hỏng thí nghiệm

Hai học sinh tại thành phố Gamagori (tỉnh Aichi, Nhật Bản) đã bị buộc phải uống dung dịch axit hydrochloric (HCl) pha loãng-một hình phạt do không hoàn thành bài kiểm tra tại phòng thí nghiệm. Ban Giáo dục thành phố Gamagori cho biết sẽ đưa ra các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với thầy giáo trên.

Theo thông báo của Ban Giáo dục thành phố Gamagori, vào ngày 18/1, một thầy giáo giảng dạy bộ môn khoa học đã trực tiếp hướng dẫn các học sinh làm thí nghiệm sử dụng các thanh nam châm và mạt sắt. Thầy giáo này đã tuyên bố với cả lớp rằng học sinh nào không hoàn thành chính xác thí nghiệm sẽ bị phạt uống axit HCl.

Cuối buổi học, hai học sinh trong lớp đã không hoàn thành được bài kiểm tra và thầy giáo đã đưa cho mỗi học sinh một chiếc cốc đựng dung dịch pha sẵn. Trước khi bắt hai học sinh uống, thầy giáo cũng đã thử uống mẫu.

Bị phạt... uống axit pha loãng vì làm hỏng thí nghiệm ảnh 1
Phòng thí nghiệm của học sinh Nhật Bản (Ánh minh họa)
Kết quả là sau khi uống một ngụm dung dịch trong cốc, một trong hai học sinh chịu hình phạt đã ngay lập tức nhổ ra ngoài. Trong khi đó, học sinh còn lại uống sạch toàn bộ dung dịch trong chiếc cốc và sau này khẳng định với các điều tra viên trong trường rằng cốc nước cậu uống có vị như nước chanh. Sự việc trên được đưa ra ánh sáng khi một trong hai học sinh chịu hình phạt về kể lại chuyện với phụ huynh. Trong khi đó, thầy giáo giảng dạy bộ môn khoa học cho rằng dung dịch axit HCl đã được pha rất loãng nên không ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh. Tuy nhiên, Ban Giáo dục thành phố Gamagori tuyên bố: "Sự việc trên gây ảnh hưởng tới sự sống và sức khỏe của học sinh. Đây là một lỗi nghiêm trọng của giáo viên. Do đó, chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi tới học sinh và phụ huynh. Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với thầy giáo trên". Thậm chí, ban giám hiệu nhà trường cũng đã trực tiếp tới nhà của 2 học sinh bị phạt uống dung dịch HCl và chính thức nói lời xin lỗi. Sự việc trên một lần nữa gây làn sóng phẫn nộ trên cộng đồng mạng sau khi một học sinh tự tử do nhiều lần bị huấn luyện viên bóng rổ đánh đập. Trái lại, nhiều người đã chứng minh dung dịch mà 2 học sinh uống được thầy giáo chuẩn bị sẵn là hoàn toàn vô hại với sức khỏe con người và chỉ mang tính răn đe học sinh. Axit HCl xuất hiện trong dịch vị và là một trong những yếu tố gây bệnh loét dạ dày khi hệ thống tự bảo vệ của dạ dày hoạt động không hiệu quả. Axit HCl đậm đặc nhất ở nồng độ tối đa là 40%. Ở dạng đậm đặc, axit này có thể tạo thành sương mù axit, có khả năng ăn mòn các mô ở người, gây tổn thương cơ quan hô hấp, mắt, da và ruột. Ở dạng loãng, nó cũng được sử dụng làm chất vệ sinh, lau chùi nhà cửa, sản xuất gelatin và các phụ gia thực phẩm, tẩy gỉ và xử lý da.
 
Theo DT/Infonet

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.