Bị phạt tù vì cầm dao đi giải quyết những người đàn ông nhậu cùng 'vợ hờ'

(PLO)- Thấy "vợ hờ" nhậu với nhiều người đàn ông trong xóm, bị cáo Lê Thanh Tổng đã nổi cơn ghen nên cầm dao đi kiếm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tổng (48 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp) 12 năm tù về tội giết người.

Các bị hại trong vụ án này, gồm: Lý Văn S, Lý Văn L, Lý Thị T và Huỳnh Văn P; ngụ cùng địa phương với bị cáo.

Lê Thanh Tổng
Bị cáo Lê Thanh Tổng bị HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 12 năm tù tội giết người. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, chiều 28-8-2023, chị Trương Thị L (sống như vợ chồng với bị cáo Tổng) đến nhà ông Nguyễn Hoàng X nhậu. Trong tiệc nhậu có S, L và P.

Khi phát hiện “vợ hờ” nhậu với nhiều người đàn ông, bị can Tổng nổi cơn ghen. Sẵn có hơi men trong người, Tổng đã xông vào đánh ông X thì bị ba người còn lại đánh, nhưng không gây thương tích.

Sau đó, do mọi người đến can ngăn nên tất cả giải tán.

Đến tối cùng ngày, Tổng mang theo dao đến trước nhà S rồi gọi điện thoại cho “vợ hờ”, nhưng không được.

Lúc này, nghe tiếng chó sủa bên bên ngoài, nên chị T (chị ruột của S) bước ra xem và kêu Tổng về nhà. Bất ngờ, Tổng dùng dao đâm chị T gây thương tích 3%.

Thấy chị T bị Tổng dùng dao tấn công nên S, L và P cầm hung khí từ trong nhà chạy ra đánh Tổng nhưng bị Tổng gây thương tích lần lượt là 61%, 3% và 38%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm