Bị phạt 8 triệu vì chở lậu cà rốt, tỏi Trung Quốc lên Đà Lạt

(PLO)- Thu toàn bộ hàng hóa vi phạm gồm 3.900 kg cà rốt và 200 kg tỏi tươi, tổng trị giá 12.700.000 đồng.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NVT là chủ hàng, trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 8 triệu đồng.

Đồng thời thu toàn bộ hàng hóa vi phạm gồm 3.900 kg cà rốt và 200 kg tỏi tươi, tổng trị giá 12.700.000 đồng. Lý do đã có hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm.

Trước đó lực lượng chức năng lập biên bản, tịch thu trên 4.100 kg củ cà rốt và tỏi không có hóa đơn chứng từ trên đường vận chuyển lên TP Đà Lạt. Lượng hàng hóa này nếu vận chuyển trót lọt có thể sẽ được gắn mác sản phẩm Đà Lạt để đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ.

Cụ thể, sáng 25-7, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với CSGT huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã kiểm tra một chiếc xe vận tải do tài xế HVT (thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển.

Trên xe chở theo 390 thùng hàng, mỗi thùng chứa 10 kg củ cà rốt; 10 bao, mỗi bao chứa 20 kg tỏi, tất cả đều dán nhãn hiệu xuất xứ từ Trung Quốc, có tổng giá trị 12,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi bị kiểm tra thì chủ hàng là ông NVT không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên. Bởi vậy cơ quan chức năng đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số hàng.

QLTT Lâm Đồng đang thống kê lượng tỏi Trung Quốc.

Hành vi chở sản phẩm cà rốt và tỏi Trung Quốc lên Đà Lạt, vốn là vùng đất nổi tiếng sản xuất rau củ quả chất lượng cao của cả nước, đặt ra nghi vấn là hành vi trà trộn, làm giả hàng hóa địa phương để bán kiếm lời.

Hành vi này gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hàng hóa địa phương, gây xáo trộn thị trường giá cả, thiệt hại cho người nông dân trên địa bàn TP Đà Lạt và lừa dối người tiêu dùng.

Hiện nay Lâm Đồng triển khai những biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng hàng hóa nông sản từ nơi khác mạo danh sản phẩm Đà Lạt, gây thiệt hại cho người sản xuất và người tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.