Bị nhiễm HIV có được trợ giúp pháp lý?

Chồng tôi bị HIV đã mất, bản thân tôi cũng bị lây HIV từ chồng. Hiện tại tôi nuôi con nhỏ nên gia cảnh rất khó khăn.

Từ khi chồng tôi mất, mẹ chồng kiện tôi chia tài sản là căn nhà duy nhất mà mẹ con tôi đang ở. Xin hỏi, tôi có thể được trợ giúp pháp lý (TGPL) miễn phí không, tôi liên hệ với cơ quan nào để được trợ giúp, điều kiện gì để tôi có thể được trung tâm TGPL cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho mẹ con tôi?

Hoàng Minh Thu (TP.HCM)

Luật sư Lê Bửu Thành, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo điểm h khoản 7 Điều 7 Luật TGPL: Người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính được TGPL.

Điều 2 Nghị định 144/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL quy định: “Điều kiện khó khăn về tài chính của người được TGPL quy định tại khoản 7 Điều 7 Luật TGPL là người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật”.

Do đó, để được TGPL, bạn phải có các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội; giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp xác định là người nhiễm HIV (theo khoản 14 Điều 33 Thông tư 08/2017/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL).

Bạn có thể đến Trung tâm TGPL nhà nước hoặc tổ chức tham gia TGPL tại địa phương. Bạn lên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp để biết được danh sách các trung tâm TGPL.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...