Bị người biểu tình xông vào đốt phá dinh thự, tổng thống và thủ tướng Sri Lanka từ chức

(PLO)- Tổng thống Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã đồng ý sẽ từ chức sau khi người biểu tình xông vào dinh thự tổng thống và phóng hỏa nhà riêng của thủ tướng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Al Jazeera ngày 9-7, Tổng thống Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã đồng ý sẽ từ chức.

Tổng thống, thủ tướng từ chức

Người phát ngôn của quốc hội Sri Lanka - ông Mahinda Yapa Abeywardana cho biết: “Để đảm bảo một quá trình chuyển giao trong hòa bình, tổng thống cho biết ông sẽ từ chức vào ngày 13-7.

Ông Abeywardena cho biết ông Rajapaksa sẽ tiếp tục làm tổng thống cho đến ngày 13-7 để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.

“Quyết định từ chức vào ngày 13-7 được đưa ra để đảm bảo một cuộc bàn giao quyền lực một cách hòa bình" - ông nhắc lại.

“Do đó, tôi yêu cầu công chúng tôn trọng luật pháp và duy trì hòa bình,” ông nói thêm.

Tin tức về quyết định của tổng thống đã kích hoạt một loạt pháo hoa ăn mừng ở các khu vực của thủ đô Colombo.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Wickremesinghe đã nói với các nhà lãnh đạo chính trị rằng ông sẵn sàng từ chức và nhường chỗ cho một chính phủ mới.

Động thái này được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo đảng trong quốc hội yêu cầu cả ông và Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức sau khi những người biểu tình xông vào dinh thự và văn phòng của tổng thống, theo tờ Hindustan Times.

Người phát ngôn của thủ tướng - ông Dinouk Colambage, cho biết ông Wickremesinghe đã nói với các nhà lãnh đạo đảng rằng ông sẽ từ chức khi các bên đã đồng ý về việc thành lập một chính phủ mới.

Chia sẻ trên Twitter, ông Wickremesinghe viết: “Để đảm bảo sự tiếp tục của chính phủ bao gồm sự an toàn của tất cả công dân, tôi chấp nhận khuyến nghị tốt nhất của các nhà lãnh đạo đảng hiện nay, để mở đường cho một chính phủ mới. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này, tôi sẽ từ chức Thủ tướng".

Người biểu tình xông vào dinh thự tổng thống, phóng hỏa nhà riêng của thủ tướng

Các thông báo từ chức được đưa ra vài giờ sau khi những người biểu tình xông vào dinh thự chính thức của tổng thống để phản đối cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng của đất nước, theo Al Jazeera.

Những người quá khích sau đó đã xông vào dinh thự của Thủ tướng Ranil Wickremesinghe ở thủ đô Colombo và phóng hỏa.

Tuy nhiên, ông Rajapaksa đã được sơ tán khỏi dinh tổng thống ở Colombo từ trước khi hàng nghìn người biểu tình xông vào yêu cầu ông từ chức.

Người biểu tình đốt cháy nhà riêng Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ảnh: ANI

Người biểu tình đốt cháy nhà riêng Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ảnh: ANI

Một đoạn phát trực tiếp trên Facebook ghi lại khung cảnh bên trong nhà của tổng thống cho thấy hàng trăm người biểu tình tập trung bên trong các phòng và hành lang, hô vang các khẩu hiệu phản đối nhà lãnh đạo 73 tuổi.

Đoạn phim về những người biểu tình đứng và một số người đang tắm trong bể bơi bên trong nhà của tổng thống đã được lan truyền rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội.

Những người biểu tình sau đó đã xông vào nhà của Thủ tướng Wickremesinghe và phóng hỏa.

Đoạn video trên các kênh tin tức địa phương cho thấy ngọn lửa và khói lớn bốc ra từ nhà riêng của ông Wickremesinghe trong một khu phố giàu có ở Colombo. Đại diện Văn phòng thủ tướng cho biết những người biểu tình đã bắt đầu phóng hỏa.

Hiện chưa có báo cáo về thương tích trong vụ cháy. Ông Wickremesinghe đã đưa đến một địa điểm an toàn trước đó trong ngày, một nguồn tin chính phủ nói với hãng tin Reuters.

Bà Thyagi Ruwanpathirana - một nhà nghiên cứu tại Tổ chức Ân xá Quốc tế, nói với Al Jazeera rằng Sri Lanka sẽ “không thoát khỏi cuộc khủng hoảng này trong một thời gian”.

“Chúng tôi đã không có nhiên liệu trong nhiều ngày. Hãy tưởng tượng cảnh sắp hết nhiên liệu. Mọi người không thể đi làm. Trẻ em không thể đến trường. Toàn bộ nền kinh tế đang đi vào bế tắc" - bà nói từ Colombo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.