Cạn nhiên liệu, Sri Lanka cử bộ trưởng đến Nga và Qatar đề nghị được mua dầu với giá rẻ

(PLO)- Một ngày sau khi thông báo rằng đất nước đã hết nhiên liệu, Sri Lanka cho biết đã cử các bộ trưởng đến Nga và Qatar để đề nghị được mua dầu với giá rẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, chỉ một ngày sau khi Sri Lanka cho biết đất nước đã hết nhiên liệu, chính phủ nước này thông báo đã cử các bộ trưởng đến Nga và Qatar để đề nghị được mua dầu với giá rẻ, theo hãng tin AFP.

Cụ thể, Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka - ông Kanchana Wijesekera cho biết hai bộ trưởng sẽ tới Nga vào ngày 27-6 để thảo luận về việc mua thêm dầu. Tháng trước, Sri Lanka đã mua 90.000 tấn dầu thô của Siberia.

Một ngày sau khi Sri Lanka cho biết đất nước đã hết nhiên liệu, chính phủ nước này thông báo đã cử các bộ trưởng đến Nga để tìm nguồn cung dầu giá rẻ. Ảnh: REUTERS

Một ngày sau khi Sri Lanka cho biết đất nước đã hết nhiên liệu, chính phủ nước này thông báo đã cử các bộ trưởng đến Nga để tìm nguồn cung dầu giá rẻ. Ảnh: REUTERS

Chuyến hàng đó đã được thu xếp thông qua Coral Energy, một công ty trung gian có trụ sở tại Dubai. Tuy nhiên, các chính trị gia đã thúc giục các nhà chức trách đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Hai bộ trưởng sẽ đến Nga và tôi sẽ đến Qatar vào ngày mai để xem liệu chúng tôi có thể nhận được các điều khoản ưu đãi hay không" - ông Wijesekera nói với các phóng viên tại Colombo.

Trong lúc chờ kết quả đàm phán giữa các bộ trưởng với các đối tác Nga, chính phủ Sri Lanka cũng đã gia hạn lệnh đóng cửa thêm hai tuần đối với cơ sở không thiết yếu của nhà nước cho đến khi có thông báo mới nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nước này chỉ duy trì một đội ngũ nhân viên chủ chốt để cung cấp các dịch vụ tối thiểu.

Trước đó, ông Wijesekera đã thông báo vào hôm 25-6 rằng Sri Lanka hầu như hết xăng và dầu diesel sau khi một số chuyến hàng theo lịch trình bị trì hoãn vô thời hạn vì lý do "hết tiền".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.