Bị Mỹ trừng phạt, Huawei tăng cường đầu tư sang Nga

(PLO)- Trước lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Trump, tập đoàn công nghệ Huawei chuyển hướng đầu tư sang Nga để tìm kiếm cơ hội mới.

Trong khi phải đối mặt những tổn thất cùng nhiều rủi ro tiềm ẩn do lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Donald Trump, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei đã quyết định tìm kiếm cơ hội ở một quốc gia khác.

“Sau khi chính phủ Mỹ đưa chúng tôi vào danh sách hạn chế, Huawei đã chuyển những khoản đầu tư của mình sang Nga, tăng cường đầu tư cũng như mở rộng, tăng lương cho đội ngũ các nhà nghiên cứu Nga” - người sáng lập Huawei - tỉ phú Nhậm Chính Phi nói.

Ông Nhậm đưa ra tuyên bố trong chuyến thăm các trường đại học hàng đầu Trung Quốc của mình hồi tháng bảy vừa qua.

Nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Huawei Nhậm Chính Phi trả lời phỏng vấn tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 16-10-2019. Ảnh: KYODO

Huawei hiện đang là nhà cung cấp thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới. Không chỉ thế, tập đoàn này còn vượt qua Samsung để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh có doanh số lớn nhất trong quý hai của năm 2020.

Tuy nhiên theo tờ South China Morning Post (SCMP), Huawei đang bị đem ra làm quân bài chính trị trong trò chơi quyền lực trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng căng thẳng.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ban hành lệnh cấm mở rộng nhắm vào mảng chip bán dẫn của Huawei, khiến tương lai của công ty này trở nên bấp bênh. 

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 15-9, Huawei cũng sẽ không có quyền tiếp cận bất cứ nguồn cung cấp chip bán dẫn nào có liên quan đến công nghệ Mỹ, SCMP đưa tin.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh công nghệ Trung Quốc 2020, Giám đốc Kinh doanh Tiêu dùng của Huawei - ông Richard Yu cho biết do lệnh cấm, công ty sẽ không thể xuất xưởng các dòng thiết bị cầm tay sử dụng chip xử lý sau năm 2020.

Logo tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei. Ảnh: HUAWEI

Theo SMCP, các nhà cung cấp chip bán dẫn chịu tác động từ lệnh cấm đang cố gắng để vận động chính quyền Washington nới lỏng những biện pháp hạn chế. 

Hai nhà cung cấp chip bán dẫn nổi tiếng ở Mỹ là Qualcomm và MediaTek đã nộp đơn lên Bộ Thương mại Mỹ để được cấp phép cung cấp chip cho Huawei.

“Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không có bất kỳ mặc cảm nào với chính phủ Mỹ. Những hành động này là do một số chính trị gia chứ không đại diện cho công ty Mỹ hay trường học cũng như xã hội của họ” - ông Nhậm Chính Phi nhận xét.

“Nếu bạn muốn thực sự mạnh mẽ, bạn phải học hỏi từ mọi người, kể cả kẻ thù. Huawei sẽ tiếp tục trên con đường tự cải thiện và cởi mở” - ông Nhậm cho biết thêm.

Bên cạnh việc đầu tư vào nhiều quốc gia khác, Huawei cũng đang ấp ủ kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh điện toán đám mây.

Đầu năm 2020, mảng điện toán đám mây của Huawei được đánh giá đã phát triển ngang hàng lĩnh vực kinh doanh thiết bị viễn thông và điện thoại thông minh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.