Bị kiện vì nợ hơn 300 triệu tiền vé số

(PLO)- Lấy vé số từ đại lý xổ số kiến thiết để bán trong nhiều năm nhưng không trả tiền, bà H. bị kiện ra tòa.

Mới đây, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về tranh chấp yêu cầu thanh toán tiền nợ vé số giữa ông D. và bà VTH.

Theo hồ sơ, ông D. là chủ DNTN T (DN T), là đại lý xổ số kiến thiết cấp I. Bà H. là người nhận vé xổ số kiến thiết (gọi tắt là vé số) từ DN T. để bán với hình thức nhận vé trước và thanh toán tiền sau cho doanh nghiệp.

Từ năm 2010 đến 2016, bà H. nhận vé số nhưng không thanh toán đủ tiền cho DN T. Đã nhiều lần hai bên làm việc về thanh toán nợ nhưng bà H. vẫn không thanh toán tiền nợ đúng cam kết.

Ảnh minh họa

Đến ngày 1-11-2017, DN T. và bà H. tiến hành xác nhận công nợ lần cuối. Bà H. đã lập giấy cam kết trả nợ tiền mặt ngày 1-11-2017 có chữ ký xác nhận của ông D. 

Theo  giấy  tờ  đã  lập, bà H. xác  nhận  còn  nợ  DN T 286.017.000 triệu đồng và cam kết trả nợ. Ngày 30-12-2017, bà H. chỉ thanh toán được 22 triệu đồng nhưng từ đó đến nay không thanh toán thêm khoản nào khác.

Do đó, ông D. khởi kiện yêu cầu bà H. phải thanh toán số tiền nợ là 263.953.000 đồng và tiền lãi phát sinh. 

Căn cứ bản khai, bị đơn thừa nhận từ năm 2010 đến 2017 có nhận vé xổ từ DN T. để bán. Đồng thời, bà thừa nhận còn nợ DN T. 263.993.000 đồng nhưng do điều kiện khó khăn nên bà yêu cầu không tính lãi và bắt đầu từ năm 2020 xin trả dần mỗi tháng từ 1-2 triệu đồng.

Mới đây, TAND quận Thanh Khê đã xét xử và chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn tiền nợ vốn và lãi với số tiền hơn 311 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm