Bị khai trừ khỏi hiệp hội vì dám chê 'lãnh đạo hiệp hội già'

Sau khi đề nghị giải tán hiệp hội, nói "lãnh đạo hiệp hội già",… ông Nguyễn Tăng Cường, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung, đã bị khai trừ khỏi hiệp hội.

Ngày 16-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đào Phan Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, xác nhận đã khai trừ Công ty Cơ khí Quang Trung khỏi hiệp hội.

Theo ông Đào Phan Long, tại cuộc hội thảo về Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam tổ chức tại Bộ Công Thương ngày 10-11 vừa qua, ông Nguyễn Tăng Cường, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung, đã đề nghị giải tán hiệp hội, nói "lãnh đạo hiệp hội già", "không làm được"…

Theo điều lệ, hiệp hội là tổ chức tự nguyện, ai muốn vào muốn ra là do tự nguyện. Vì vậy, ông Long cho biết trước phát biểu của ông Cường, Hội đồng hiệp hội gồm 40 người đã xem xét và chiếu theo điều lệ, đã bỏ phiếu khai trừ giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung ra khỏi hiệp hội.

Ông Nguyễn Tăng Cường là anh hùng lao động, nổi tiếng với việc chế tạo những chiếc cần cẩu "made in Việt Nam" và những sản phẩm cơ khí. 

Tại cuộc hội thảo ngày 10-11, dù bị chủ tọa ngắt nhiều lần, ông vẫn thẳng thắn cho rằng Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam hoạt động chưa hiệu quả và có yếu tố không công bằng.

“Ở các nước hiệp hội rất mạnh, lựa chọn người có năng lực, bầu làm chủ tịch. Ở Việt Nam lại khác, mấy bác về hưu, sức khỏe yếu kém. Phải gắn bó quyền lợi máu thịt với ngành thì mới phát triển được. Bị kiện phải đi theo kiện. Sức khỏe thế làm sao làm 12-14 tiếng cùng doanh nghiệp?” - ông Cường nói.

Ông Nguyễn Tăng Cường trên trang web của Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung

Theo ông Đào Phan Long, tại cuộc họp toàn thể Đại hội đồng hiệp hội ở TP.HCM cuối tháng 12-2015 này, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam sẽ chính thức công bố thông tin trên.

Ông Long thông tin thêm tại đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí năm 2013, ông Nguyễn Văn Thụ, chủ tịch hiệp hội và ông là phó chủ tịch đã xin nghỉ. Tuy nhiên, đại hội vẫn bỏ phiếu tín nhiệm bầu.

Ông Long cho rằng việc khai trừ Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung là không có gì khuất tất, theo đúng điều lệ của hiệp hội.

Theo C.V.KÌNH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.