Bị đơn xin đổi thẩm phán vì cho rằng là bà con của nguyên đơn

(PLO)- Cho rằng một thành viên HĐXX và nguyên đơn có mối quan hệ bà con thân thích, bị đơn xin thay đổi thẩm phán khiến tòa phải tạm ngừng. 

Ngày 2-7, TAND tỉnh Đồng Nai xử phúc thẩm vụ tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải giữa nguyên đơn ông Huỳnh Lê Dũng (SN 1966) và bị đơn là Công ty Cổ phần Hòa Việt (Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Nguyên đơn tại phiên tòa ngày 2-7. Ảnh: MV

Mở đầu phiên tòa, đại diện bị đơn yêu cầu HĐXX thay đổi thẩm phán chủ tọa phiên tòa vì cho rằng có mối quan hệ bà con thân thích với nguyên đơn. Bị đơn muốn làm rõ mối quan hệ này.

Nguyên đơn cho rằng giữa mình và chủ tọa phiên tòa không có bất kỳ mối quan hệ gì.

Tại tòa, HĐXX giải thích cho các đương sự việc thay đổi thành viên HĐXX  phát sinh trước ngày mở phiên tòa sẽ thuộc thẩm quyền của chánh án.

Tuy nhiên, yêu cầu thay đổi này của bị đơn phát sinh sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Việc xem xét này theo luật sẽ thuộc thẩm quyền của HĐXX xem xét, quyết định.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa để phía bị đơn có thêm thời gian thu thập chứng cứ chứng minh giữa chủ tọa phiên tòa và nguyên đơn có mối quan hệ thân thích.

Ngày 28-11-2019, TAND TP Biên Hòa xử sơ thẩm tuyên buộc bị đơn hủy quyết định sa thải đối với nguyên đơn. Đồng thời, tòa cũng buộc bị đơn phải trả tiền trợ cấp thôi việc, trả tiền lương, truy đóng bảo hiểm… tổng cộng 246,7 triệu đồng.

Theo hồ sơ, tháng 11-1989, ông Dũng bắt đầu làm việc tại Công ty Hòa Việt theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Công việc là công nhân vận hành lò hơi.

Ngày 16-3-2018, công ty ra quyết định điều chuyển ông Dũng đến làm việc tại tổ cây xanh thuộc phòng tổ chức hành chính. Ông Dũng từ chối vì quyết định không nêu rõ thời hạn điều chuyển.

Ngày 23-4-2018, công ty ra thông báo nhắc nhở với nội dung trong thời hạn ba ngày, nếu ông không chấp hành thì sẽ xử lý kỷ luật. Sau đó, công ty họp xử lý kỷ luật lao động đối với ông Dũng.

Đến ngày 27-6-2018, công ty ra quyết định kỷ luật với hình thức sa thải ông Dũng vì không chấp hành theo sự điều động phân công công việc của công ty mà không có lý do chính đáng.

Không đồng ý, ông Dũng đã làm đơn gửi đến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai. Ngày 30-7-2018, sở này có văn bản kết luận Công ty Hòa Việt điều chuyển ông Dũng sang làm công việc khác so với hợp đồng và xử lý kỷ luật ông là không đúng quy định.

Từ đó, ông Dũng đã khởi kiện như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm