Bị cho là “cưỡi ngựa xem hoa”, Honda từ chức… một nửa

(PLO)- Fan Campuchia "ném đá" Honda dẫn dắt bóng đá nước này như kiểu "cưỡi ngựa xem hoa", đội nào cũng "ôm mà ôm kiểu bán thời gian".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Danh thủ Nhật Keisuke Honda có chức vụ là Tổng quản các đội tuyển Campuchia, song vai trò của anh ngoài tổng quản còn như một HLV trưởng.

Tuy nhiên, sau trận thua 1-3 trước Thái Lan ở lượt cuối bảng A AFF Cup 2022, Honda quyết định bỏ vai trò HLV cùng với đồng hương Ryu Hirose, mà chỉ ngồi ghế tổng quản mà thôi.

Bị cho là “cưỡi ngựa xem hoa”, Honda từ chức… một nửa ảnh 1

Keisuke Honda cầm đội nào, đội đó bị loại sớm. Ảnh: K.T

Thực tế với hai trận thắng tại bảng A, trong đó thắng Philippines 3-2 và thắng Brunei 5-1 cũng là một “cột mốc lịch sử” của tuyển Campuchia ở AFF Cup rồi.

Tuy nhiên nhìn chung là Honda cũng chẳng đưa được đội tuyển vào bán kết nên danh thủ này tự bớt việc cho mình.

Trong thời gian qua, K. Honda với cương vị tổng quản các đội tuyển Campuchia, đồng thời như một HLV trưởng các đội tuyển nhưng đá đâu thua đó, tức bị loại ngay sau vòng bảng AFF Cup.

Dư luận Campuchia chỉ ra rằng, Honda cũng dẫn dắt U-23 Campuchia chẳng làm nên trò trống gì khi không có vé dự vòng chung kết châu Á, rồi U-20 Campuchia cũng trắng tay sau khi tham dự vòng loại. Rồi SEA Games 31 tại Việt Nam, Campuchia cũng bị loại sớm.

Dư luận đất nước Campuchia phê phán cái kiểu làm việc bán thời gian, ôm quá nhiều thứ cuối cùng chả đâu vào đâu của Honda. Đội nào Honda cũng dẫn dắt như “cưỡi ngựa xem hoa” cuối cùng chả được cái gì, quá tốn công tốn của cho bóng đá Campuchia.

Thực tế và trước AFF Cup 2022, Tổng quản Honda đã tổ chức buổi họp báo “cắt nghĩa” về bóng đá Campuchia phải biết mình là ai, đang ở đâu, không thể so bì cùng Việt Nam và Thái Lan đã phát triển giải quốc gia chất lượng 20 năm nay rồi, còn Campuchia thì mới 4 đến 5 năm thì làm sao đòi hỏi.

Tuy nhiên fan Campuchia...giận ở chỗ Honda không toàn tâm toàn ý với các đội tuyển mà chỉ làm bán thời gian, mà họ mô tả là “cưỡi ngựa xem hoa” các đội tuyển, các giải đấu Đông Nam Á.

Thực tế trước những lời chỉ trích có cơ sở, HLV Honda cũng đã nỗ lực. Dù Campuchia cũng bị loại ngay sau vòng bảng ở AFF Cup 2022 nhưng đội đã cho thấy lối thi đấu có ấn tượng, có chiều sâu, bản lĩnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên hạn chế là cầu thủ Campuchia còn yếu về sức mạnh, sức bền, sức bật, mà điều này thì do giải vô địch quốc gia chưa thể chất lượng.

Tổng quản Honda vẫn sẽ cùng đội U-23 Campuchia chuẩn bị chu đáo cho SEA Games 32 trên sân nhà vào tháng 5 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.