Tuyển Campuchia dọa rời Ấn Độ, bỏ vòng loại Asian Cup

(PLO)-Quá tức giận với cách thể hiện vô trách nhiệm từ chủ nhà Ấn Độ, người đứng đầu bóng đá Campuchia dọa bỏ giải, rời Ấn Độ tức khắc....
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dịch vụ khách sạn quá kém, ăn uống không đủ chất và trước trận không cử bài quốc ca Campuchia, Chủ tịch LĐBĐ Campuchia (CFA), Tướng Sao Sokha dọa rút đội tuyển Campuchia khỏi Ấn Độ, bỏ ngang vòng loại Asian Cup 2023.

Trước lượt trận đầu bảng D, chủ nhà Ấn Độ gặp Campuchia (bảng D gồm Ấn Độ, Campuchia, Hong Kong và Afghanistan) tối 8-6, đội tuyển Campuchia đã không được khách sạn nơi đội trú quân phục vụ những điều kiện cần thiết. Thức ăn dở, kém chất lượng, nghèo nàn khiến cầu thủ Campuchia không cảm thấy ngon miệng và không đủ sức ra sân gặp chủ nhà Ấn Độ (Ấn Độ thắng 2-0).

Chủ tịch LĐBĐ Campuchia, Tướng Sao Sokha tức giận vì cách ứng xử của chủ nhà Ấn Độ. Ảnh: K.T

Chủ tịch LĐBĐ Campuchia, Tướng Sao Sokha tức giận vì cách ứng xử của chủ nhà Ấn Độ. Ảnh: K.T

Đã vậy ở phần thủ tục trước trận đấu, bài quốc ca Campuchia (Nokor Reach) cũng không được cử lên làm cho toàn đoàn bóng đá Campuchia chưng hửng, cầu thủ trên sân và lãnh đạo đội cảm thấy bị xúc phạm.

Trước tình hình như vậy Chủ tịch CFA, Tướng Sao Sokha lên tiếng dọa bỏ giải rời Ấn Độ. Ông Sao Sokha cũng lên tiếng cáo buộc chủ nhà Ấn Độ và Ban tổ chức thiếu quan tâm.

Tuyển Campuchia dọa rời Ấn Độ, bỏ vòng loại Asian Cup ảnh 2

Ấn Độ thắng Campuchia 2-0 tối 8-6. Ảnh: K.T

Vị đứng đầu bóng đá Campuchia còn căng hơn khi tuyên bố rằng, nếu AFC và Ban tổ chức Ấn Độ không đưa ra lời xin lỗi, tuyển Campuchia sẽ bỏ giải rời Ấn Độ ngay tức khắc.

Ngay cả chuyện lá quốc kỳ của Campuchia được căng ra trên mặt sân trong lúc cử hành lễ cất quốc ca cũng có màu sắc không đúng.

Trước sự tức giận và căng thẳng của ông Sao Sokha, Tổng thư ký LĐBĐ Liên bang Ấn Độ đã chính thức đưa ra lời xin lỗi toàn đoàn Campuchia.

Vị này hứa sẽ tìm hiểu qua hai kênh, vì sao đội tuyển Campuchia không được phục vụ tốt việc ăn uống ở khách sạn và điều tra tổ kỹ thuật ở khâu cất quốc ca Campuchia.

Phía Ấn Độ hứa sẽ tìm hiểu những sự cố này với tinh thần trách nhiệm cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.