Bị cáo xâm hại 2 bé gái có biểu hiện tâm thần

(PLO)- HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì bị cáo có biểu hiện tâm thần. 

Chiều 7-11, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xử sơ thẩm Lương Tấn Bửu (SN 1991, ngụ quận 5) về hai tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Phiên tòa được xét xử kín.

HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì bị cáo có biểu hiện tâm thần nhưng quá trình điều tra không nêu vấn đề này.

Đại diện bảo vệ quyền lợi của bị hại cho biết sau khi Bửu bị truy tố, gia đình bị cáo đã bồi thường cho mỗi bé 5 triệu đồng. Trong giấy biên lai nhận tiền có nêu vấn đề tâm thần của Bửu và yêu cầu gia đình bị hại ký xác nhận.

Bị cáo Lương Tấn Bửu. Ảnh: CÙ HIỀN

Theo cáo buộc, tối 11-4, Bửu thấy ba bé D. (chín tuổi), N. (tám tuổi) và một bé khác chơi đùa trong công viên trên đường Võ Văn Kiệt - Hàm Tử (quận 5) nên nảy sinh ý đồ xấu.

Bửu tiếp cận và nô đùa cùng các bé tại khu vực cầu trượt. Tại đây, Bửu trượt vào trong ống cầu trượt nhưng không trượt ra bên ngoài mà ở lại bên trong. Lúc này bé D. cũng trượt vào trong và bị Bửu giở trò đồi bại. Bé D. hét lên, Bửu mới buông ra.

Bửu tiếp tục có hành động tương tự với bé N. khiến bé khóc thét. Sợ bị lộ, Bửu bỏ đi. Sau đó gia đình kiểm tra, phát hiện bé N. bị sưng tấy vùng kín nên đã trình báo công an.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm