Bị cáo vụ sát hại 3 người trong gia đình phải đi chữa bệnh tâm thần

(PLO)- Toàn án ra quyết định bắt buộc chữa bệnh tâm thần đối với bị cáo trong vụ án sát hại ba người thân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, nguồn tin cho biết TAND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần đối với Trần Chung Hiếu (tức Trần Văn Hiếu, 48 tuổi, trú trên địa bàn) – người bị cáo buộc phạm tội giết người, khi cướp đi ba sinh mạng trong gia đình.

Trần Chung Hiếu thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trần Chung Hiếu thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Vụ án này từng hai lần được đưa ra xét xử. Tại phiên sơ thẩm cuối tháng 5-2022 vừa qua, bị cáo khai mình có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. HĐXX sau đó quyết định hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định lại đối với bị cáo.

Kết quả giám định lại xác định Trần Chung Hiếu bị loạn thần cấp chủ yếu hoang tưởng, giai đoạn bệnh cấp tính. Hậu quả làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do vậy, tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo.

Theo lãnh đạo TAND tỉnh Bắc Giang, thời hạn bắt buộc chữa bệnh tùy thuộc vào tình trạng khỏi bệnh của bị cáo. Sau khi cơ quan giám định kết luận bị cáo khỏi bệnh, tòa án tiếp tục xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Nội dung vụ án cho thấy, năm 2013, Hiếu kết hôn và sinh được hai con. Năm 2015, Hiếu gây thương tích cho vợ và bị TAND TP Lạng Sơn tuyên sáu năm tù. Năm 2019, trong thời gian Hiếu đang chấp hành án, tòa chấp thuận yêu cầu ly hôn của vợ Hiếu.

Sau đó, cha mẹ Hiếu đón một trong hai con của vợ chồng Hiếu về sống tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Tháng 10-2021, Hiếu mãn hạn tù, trở về nhà. Quá trình chung sống với cha mẹ, Hiếu nghĩ cháu bé không phải con ruột của mình.

Người thân trong gia đình khuyên ngăn, Hiếu không nghe mà tỏ sự bực tức. Bị cáo uống rượu rồi dùng dao sát hại em gái và cha mẹ.

Gây án xong, Hiếu bỏ trốn. Bị cáo bị Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ tại một địa điểm cách hiện trường án mạng hơn 300 km.

Giai đoạn này, Trung tâm Pháp y tâm thần của Bộ Y tế giám định và kết luận Trần Chung Hiếu không bị bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm