Bị cáo khai về 25 triệu đồng ở túi quần sau, tòa trả hồ sơ

(PLO)- Đại diện VKS giữ quyền công tố hỏi bị cáo tại sao thay đổi lời khai trước tòa, Hiển nói do quá trình điều tra bị “hoang mang”.

Ngày 12-8 TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) xử sơ thẩm vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy đối với bốn bị cáo: Nguyễn Khắc Hoàng Hiệp, Phan Ngọc Hiển, Trần Minh Hùng, Nguyễn Minh Đức.

Để phòng chống dịch COVID-19, mọi người tham gia phiên tòa đều đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn - Ảnh H.ANH

Theo cáo trạng, tối 22-1, Hiệp bán cà phê tại quán ở phường 11, quận Gò Vấp đã rủ những người trong quán là Đức, Hiển, Hùng chơi cờ cá ngựa ăn tiền. Lúc này, trong người Đức có 1,6 triệu đồng, Hùng hơn 4 triệu, Hiệp 5 triệu và Hiển mang theo 28 triệu đồng chia làm hai phần để ở trong bóp và túi sau của quần.

Cả nhóm sát phạt, tới khi Hiệp thắng được hơn 1 triệu đồng thì công an ập vào bắt quả tang. Ngoài tiền và dụng cụ đánh bạc, công an còn thu giữ trên người Hiển một lượng ma túy tổng hợp mà Hiển khai mua với giá 3,5 triệu đồng để sử dụng.

Bị cáo Hiển (ngoài cùng bên phải) thay đổi lời khai tại tòa - Ảnh H.ANH

Tại tòa Hiển khai trong 28 triệu đồng mang theo thì 25 triệu để túi sau là tiền vay mượn với mục đích sắm tết, số tiền còn lại để trong bóp mới dùng để tham gia đánh bạc.

Đại diện VKS giữ quyền công tố hỏi rằng bị cáo thừa nhận không bị ép cung, vậy tại sao suốt quá trình làm việc với công an đều thừa nhận cả 28 triệu mang theo là để sát phạt?.

Trả lời, Hiển nói do tâm lý hoang mang, đầu óc không được tỉnh táo nên khai vậy. “Bây giờ bình tĩnh, nhận thức lại, bị cáo khẳng định chỉ có ý định dùng số tiền trong bóp đánh bạc, còn 25 triệu để trong túi sau là không, bị cáo vay mượn để mua sắm” – Hiển khai.

Chủ tọa phiên tòa hỏi lại một lần nữa về mục đích hai khoản tiền, Hiển khẳng định lời khai tại tòa là đúng. Ngay sau đó HĐXX hội ý rồi quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số tình tiết.

Được biết, tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 17-4 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM thì trước, trong và sau thời điểm bị bắt, Hiển bị rối loạn lo âu trầm cảm do sử dụng ma túy. Bị can bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm