Bị bắt sau hơn 12 năm giở trò đồi bại với con riêng của vợ

(PLO)-Sau khi vụ việc hiếp dâm con riêng của vợ bại lộ, Nay Nhip đã bỏ trốn, hơn 12 năm sau thì bị bắt, kết án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, TAND tỉnh Gia Lai xét xử, tuyên phạt bị cáo Nay Nhíp (51 tuổi, ngụ huyện Ia Pa, Gia Lai) 13 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ án là con riêng của vợ bị cáo, thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân mới 13 tuổi.

Sau khi vụ việc hiếp dâm con riêng của vợ bại lộ, Nay Nhip đã bỏ trốn và bị bắt, kết án sau hon 12 năm lẩn trốn.
Bị cáo tại tòa. Ảnh: TS.

Theo bản án, năm 2002, Nay Nhíp sống với bà RH như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn (bà RH có con gái riêng sinh năm 1998).

Đầu năm 2012, Nay Nhíp chở con gái riêng của vợ đến khu vực nghĩa trang của địa phương, dùng vũ lực để hiếp dâm. Sau đó, Nay Nhíp đe dọa bé gái “không được kể chuyện với ai, nếu không sẽ giết hai mẹ con”.

Lúc về đến nhà, cháu bé kể lại sự việc và được người thân trình báo cơ quan công an. Biết sự việc bại lộ, Nay Nhíp đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến cuối năm 2024, Nay Nhíp đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm