Bêu 'ông gấu' trên đường để quảng cáo gánh xiếc

(PLO)- Những ngày qua, người đi đường trên các tuyến phố thuộc quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình… liên tiếp gặp một xe tải nhỏ chở theo chó, mèo nhốt ở phía trước thùng xe. Hai “ông gấu” bị cột cổ để trên sàn thượng phía đuôi thùng xe. 



Hai chiếc loa, một chĩa về phía trước, một xỉa về phía sau luôn phát ra lời quảng cáo 'chương trình biểu diễn xiếc thú những đêm tới sẽ diễn ra ở công viên Gia Định…'

Sáng 2-1, chiếc xe xuất hiện trên nhiều tuyến đường. Xe này đến từ Hà Nội với biển số 29C-634.73. 

Bêu 'ông gấu' trên đường để quảng cáo gánh xiếc ảnh 2
Sau một hồi đi vòng vèo qua nhiều tuyến đường thuộc các quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình…  chiếc xe vòng về Trường Sa, Hoàng Sa đi dọc hai bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. 

Bêu 'ông gấu' trên đường để quảng cáo gánh xiếc ảnh 3
 Vừa chạy, vừa phát loa, người ngồi bên ghế phụ vừa xìa các tờ rơi quảng cáo chương trình xiếc thú cho người đi xe máy từ phía sau lướt tới… nhận. 

Bêu 'ông gấu' trên đường để quảng cáo gánh xiếc ảnh 4
 Hành vi phát tờ rơi này không chỉ gây nguy hiểm cho người đi xe máy mà còn gây tò mò, mất tập trung của nhiều người khác.

 

Bêu 'ông gấu' trên đường để quảng cáo gánh xiếc ảnh 5
 Nhưng tội nhất là hai “ông gấu” bị cột cổ, đi bêu giữa nắng nóng Sài Gòn qua nhiều tuyến phố. Một “ông” như chịu khát, nóng không nổi cứ gác chân lên thành xe, ngửa cổ… “kêu trời”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, pháp luật Việt Nam đã có các quy định về nghiêm cấm, hạn chế khai thác, sử dụng động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm vì mục đích thương mại (Nghị định 32/2006/NĐ-CP, ngày 30-3-2006). 

Bộ Nông nghiệp cũng có quyết định nghiêm cấm săn, bắt, mua, bán, giết và quảng cáo gấu nuôi (Quyết định 95/2008/QĐ - BNN ngày 29-9-2008 về quy chế quản lý gấu nuôi). Vậy việc dùng gấu nuôi để quảng cáo sống động cho các buổi diễn của gánh xiếc có vi phạm pháp luật?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.