Bệnh zona thần kinh có tái phát không?

(PLO)- Thông thường, mỗi người chỉ mắc zona thần kinh một lần trong đời. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt có thể gặp zona tái phát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi từng bị zona thần kinh một lần lúc 30 tuổi. Tôi nghe mọi người bảo zona thần kinh có thể tái đi tái lại, có đúng không thưa bác sĩ? Nếu thật vậy thì làm cách nào để phòng ngừa tái phát bệnh này ạ? (Vân Anh, 42 tuổi, ngụ Lâm Đồng).

Trả lời

Zona thần kinh là một tình trạng nhiễm trùng do virus Varicella - Zoster gây ra, đây cũng chính là loại virus gây bệnh thủy đậu.

Sau khi nhiễm thủy đậu lần đầu tiên, virus không bị tiêu diệt hoàn toàn mà tiếp tục tồn tại "ngủ yên" trong các hạch thần kinh. Sau nhiều năm, khi sức đề kháng suy giảm, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh zona thần kinh.

Zona thần kinh có thể tái phát, nhưng không phải lúc nào cũng xảy ra. Thông thường, mỗi người chỉ mắc zona thần kinh một lần trong đời, chỉ một số trường hợp đặc biệt có thể gặp zona tái phát.

phòng ngừa tái phát zona thần kinh
Cần tiêm vaccine để phòng ngừa tái phát zona thần kinh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo các nghiên cứu, tỉ lệ tái phát của zona trong dân số chung dao động khoảng 1% - 6%. Ở những nhóm nguy cơ cao, tỉ lệ phát tái zona thần kinh thậm chí cao hơn.

Một số yếu tố đã được ghi nhận làm tăng nguy cơ tái phát zona thần kinh. Cụ thể, người trên 50 tuổi có nguy cơ tái phát cao hơn rõ rệt do sự suy giảm miễn dịch tự nhiên theo tuổi.

Các bệnh mạn tính như đái tháo đường, ung thư, HIV/AIDS, bệnh thận mạn tính đều làm tăng nguy cơ tái phát zona; dùng thuốc ức chế miễn dịch như sử dụng corticoid kéo dài, hóa trị liệu, các thuốc chống thải ghép; căng thẳng tâm lý nặng, kéo dài có thể làm giảm khả năng miễn dịch, tạo điều kiện cho virus tái hoạt động.

Những trường hợp zona thần kinh vùng mắt (zona mắt) hoặc zona thần kinh kéo dài trên 30 ngày cũng thường dễ tái phát hơn.

Để phòng ngừa tái phát zona thần kinh cần tiêm vaccine. Hiện nay đã có vaccine ngừa zona được khuyến cáo cho người trên 50 tuổi và người có nguy cơ cao. Tiêm vaccine giúp giảm tới 90% nguy cơ mắc và tái phát zona.

Ngoài ra cần chăm sóc sức khỏe tổng thể, ăn uống đủ chất, luyện tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng là những biện pháp quan trọng để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Cần điều trị ổn định các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... giúp hạn chế suy giảm miễn dịch.

Người bệnh cần thăm khám và tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa để có kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp, đặc biệt sau khi đã từng mắc zona.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Quốc Khánh, khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Da liễu TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

(PLO)- Tiên lượng sống của người bệnh ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, độ tuổi, thể trạng, khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị, loại ung thư mắc phải.

Peel da có ăn được thịt gà không?

Peel da có ăn được thịt gà không?

(PLO)- Ăn thịt gà sau peel da thường không gây bất kỳ rủi ro nào về khả năng phục hồi. Ngược lại, thịt gà còn cung cấp nhiều protein, giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

(PLO)- Dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời. 

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

(PLO)- Tia cực tím  luôn ở mức cao trong mùa hè, dễ gây cháy nắng, lão hóa da... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn và sử dụng kem chống nắng đúng để đạt hiệu quả bảo vệ.