Bệnh viện cố gắng cho nhân viên hưởng quyền lợi tốt nhất

Ông Nguyễn Hoài Phi, công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh (khoa X-quang - BV Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM), phản ảnh công việc ông đang làm vừa độc hại, vừa có độ lây nhiễm cao hơn rất nhiều lần so với những người bình thường hít thở không khí ngoài môi trường.

Tuy nhiên, ông và những người làm trong khoa chỉ được hưởng mức độc hại ở mức 2 (15.000 đồng/tháng) thay vì sẽ được hưởng ở mức cao hơn là mức 3 và 4. Ông đã kiến nghị lên lãnh đạo, công đoàn bệnh viện thì được giải thích không thỏa đáng. Vị trưởng phòng tổ chức còn bảo: “Nơi nào trả cao hơn anh cứ đến đó làm”. Theo ông Phi, câu trả lời trên là thiếu trách nhiệm, không tôn trọng người lao động.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Dũng (Giám đốc BV Phạm Ngọc Thạch) cho biết: Theo quy định tại Thông tư liên tịch 13/2012 (của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế), các bác sĩ tại khoa X-quang chỉ được nhận ở mức 2. Ngoài ra, các bác sĩ tại khoa X-quang còn được thêm 70% tiền phụ cấp độc hại; mỗi khi đi chụp tại giường có thêm phụ cấp. Hiện công việc của các bác sĩ trong khoa X-quang là đứng máy, chỉnh máy, kiểm máy… Dù công việc tại khoa phải tiếp xúc với nhiều nguồn lây nhiễm nhưng phải có chế độ ion hóa vượt quy định cho phép nhiều lần và có khả năng lây nhiễm cao gấp nhiều lần thì mới được hưởng chế độ cao hơn. Tuy nhiên, hiện nay mức độ an toàn cho phép tại khoa X-quang đạt yêu cầu.

“Dù hiện nay tại khoa X-quang còn một số điều kiện chưa đảm bảo cho anh em làm việc nhưng đáng lẽ trưởng khoa phải tham mưu cho giám đốc để đề xuất thưởng dựa vào tình hình chung của cả nước. Tôi sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân viên. Nhưng từ trước đến nay tôi chưa nghe chuyện thắc mắc của các bác sĩ tại khoa X-quang trong các cuộc họp giao ban, họp cơ quan hay bằng văn bản. Và việc quyết định ai được hưởng mức nào không phải do tôi quyết định mà tất cả phải có căn cứ pháp lý. Tuy nhiên, tôi sẽ làm mọi cách để anh em được hưởng quyền lợi tốt nhất” - ông Dũng khẳng định.

NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.