Belarus:Lithuania 'khiêu khích' khi công nhận bà Tikhanovskaya

(PLO)- Lithuania là nước đầu tiên công nhận cựu ứng viên tổng thống đối lập Belarus Svetlana Tikhanovskaya là “tổng thống được bầu” của nước này.

Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Cộng hòa (tức Thượng viện Belarus) hôm 15-9 tuyên bố đã vi phạm luật pháp quốc tế khi công nhận chính trị gia đối lập Sviatlana Tikhanovskaya là “lãnh đạo được bầu” của Belarus.

Bà Tsikhanoukaya là ứng viên của phe đối lập tham gia cuộc bầu cử tổng thống Belarus vào ngày 9-8 vừa qua. Theo kết quả chính thức, bà chỉ giành được hơn 10% số phiếu, thua xa đương kim Tổng thống Alexander Lukashenko với hơn 80% phiếu bầu.

Tuy nhiên, phe đối lập và nhiều quốc gia, bao gồm Lithuania, cho rằng kết quả bỏ phiếu đã bị gian lận để tước đi chiến thắng của bà Tikhanovskaya. Chính trị gia này đã sang Lithuania khi các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử khởi phát và lan rộng ở Belarus.

Cựu ứng viên tổng thống đối lập Belarus Svetlana Tikhanovskaya. Ảnh: REUTERS

Hôm 10-9, Seimas (tức Quốc hội Lithuania) đã thông qua một nghị quyết gọi gọi cựu ứng cử viên tổng thống Tikhanovskaya là “lãnh đạo được bầu” của người dân Belarus và Tổng thống đương nhiệm Lukashenko là “bất hợp pháp”.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 15-9, Hội đồng Cộng hòa Belarus cho biết động thái của Lithuania đã “vượt ra ngoài phạm vi lẽ thường, mang tính khiêu khích và không thể chấp nhận”, đồng thời cáo buộc Vilnius “can thiệp trắng trợn” vào công việc nội bộ của Belarus.

Ông Lukashenko đã đảm bảo khoản vay 1,5 tỉ USD cho Minsk trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin 14-9 sau năm tuần nổ ra các cuộc biểu tình rầm rộ đòi ông từ chức.

Bà Tikhanovskaya sang Lithuania hôm 11-8, hai ngày sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố. Sau khi bà đến quốc gia vùng Baltic, phe đối lập thành lập Hội đồng Điều phối với mục tiêu tổ chức quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình từ tay Tổng thống Lukashenko và tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Hội đồng nói trên, với ban lãnh đạo bao gồm nhà báo-nhà văn từng đoạt giải Nobel Svetlana Alexievich, đã bị chính quyền Belarus cáo buộc “âm mưu tiếm quyền” và “gây tổn hại đến an ninh quốc gia”.

Hôm 31-8, Bộ Ngoại giao Latvia thông báo cấm Tổng thống Belarus Lukashenko cùng 29 quan chức của nước này nhập cảnh do những diễn biến hậu bầu cử ở Belarus. Bộ Ngoại giao Estonia và Lithuania cũng đưa ra quyết định tương tự.

Ba quốc gia Baltic đã kêu gọi Liên minh châu Âu hành động mạnh mẽ để hỗ trợ phe đối lập ở Belarus.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.