Belarus: Sẽ tập trận về vũ khí hạt nhân và tên lửa Oreshnik với Nga

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cho biết cuộc tập trận Zapad-2025 chung với Nga sẽ bao gồm nội dung lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa Oreshnik tối tân của Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-8, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus – ông Viktor Khrenin cho biết cuộc tập trận chung Nga-Belarus mang tên Zapad-2025 sẽ bao gồm nội dung lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhântên lửa Oreshnik của Moscow, theo hãng thông tấn BelTA.

Tập trận Zapad (tạm dịch “Phương Tây”) là hoạt động diễn tập từ thời Liên Xô và được Nga và Belarus duy trì, thường là 4 năm một lần. Cuộc diễn tập năm nay diễn ra từ ngày 12 tới ngày 16-9.

Ông Khrenin xác nhận việc lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ là một phần của cuộc tập trận Zapad-2025 và lưu ý rằng “đây là một yếu tố quan trọng trong răn đe chiến lược” của Belarus.

Ông Khrenin cũng lưu ý rằng quân đội Belarus và các đồng nghiệp Nga cũng sẽ lập kế hoạch sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik trong khuôn khổ cuộc tập trận sắp tới.

Tập trận Zapad-2025 sẽ có khoa mục về vũ khí hạt nhân, tên lửa Oreshnik.jpg
Tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung độ chính xác cao Oreshnik của Nga. Ảnh: TASS

Ông Khrenin cho biết lực lượng Belarus đã sẵn sàng cho cuộc tập trận Zapad-2025 và công tác chuẩn bị đang được hoàn tất. Hai đơn vị quân đội Nga đã tới Belarus và đang triển khai huấn luyện tại thao trường để chuẩn bị cho cuộc tập trận.

“Chúng tôi không giấu giếm các chủ đề của cuộc tập trận. Chúng tôi khẳng định rằng trọng tâm chính là thực hành bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi bằng cách sử dụng lực lượng quân sự chung trong khu vực. Đây là một sự kiện đã được lên kế hoạch. Đây không phải là một quyết định đột xuất” - ông Khrenin nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko hồi năm 2024 đã nêu rõ lập trường rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân là điều không mong muốn. nhưng trong trường hợp bị tấn công, Minsk sẵn sàng dùng toàn bộ kho vũ khí hiện có.

Ông Lukashenko cũng lưu ý rằng tên lửa Oreshnik mà Nga dự kiến chuyển giao cho Belarus vào cuối năm 2025 cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Cũng trong ngày 13-8, Bộ trưởng Khrenin cho biết ban tổ chức tập trận Zapad-2025 đã hoàn tất công tác gửi thư tất cả thành viên Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), mời các nước này cử quan sát viên tới dự.

Ngoài ra, Belarus cũng gửi thư mời tới 25 quốc gia, chủ yếu là các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) và Cộng đồng Các quốc gia độc lập (CIS) và các quốc gia được Minsk coi là “thân thiện”.

Ông Khrenin cho biết các nước được mời dự kiến sẽ phản hồi từ ngày 20-8.

Quân đội Nga chưa có bình luận sau các thông tin từ phía Belarus.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.