Bé trai 4 tuổi bị buộc vào cửa sổ: Sẽ họp kỷ luật cô giáo

(PLO)- Hình ảnh bé trai 4 tuổi bị buộc dây vào cửa sổ lớp học được chia sẻ trên mạng khiến dư luận xôn xao những ngày qua.

Liên quan đến vụ bé trai 4 tuổi bị buộc vào cửa sổ  ở Nam Định gây xôn xao dư luận những ngày qua, ngày 30-11, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định cho biết Sở GD&ĐT đã xác minh sự việc, đồng thời yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh báo cáo cụ thể.

Bé trai bị buộc dây vào người học ở trường mầm non B Trực Đại (Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định). Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh, bé trai trên tên N, có dấu hiệu chậm phát triển, bị rối loạn phổ tự kỷ, đã khám ở khoa Tâm thần, bệnh viện Nhi Trung ương. Ngoài ra, bé N. còn bị câm, điếc nên thỉnh thoảng có biểu hiện không bình thường, từng cắn vào tay các bạn trong lớp và cô giáo. 

"Cách làm của cô giáo như vậy là không đúng với chuẩn mực, gây phản cảm, bức xúc trong dư luận. Trói học trò là thể hiện nhận thức rất hạn chế, thiếu kỹ năng, kinh nghiệm, đặc biệt là với trẻ em khuyết tật. Sự việc đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh giáo viên. Hiện Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định đã đề nghị UBND huyện làm rõ xử lý vụ việc”, ông Hùng cho biết.

Hình ảnh bé trai bị trói ở cửa số lớp học được một phụ huynh đi đón con chụp lại. Ảnh: Internet

Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh (Nam Định) cho biết, hiện các giáo viên đã viết bản kiểm điểm, tường trình lại sự việc. "Dù cháu có nghịch thì cách làm của cô giáo như thế là phản cảm. Huyện đã chỉ đạo nhà trường cùng với cơ quan liên quan họp hội đồng kỷ luật đối với giáo viên này", vị này nói.

Trước đó, trên mạng lan truyền hình ảnh một bé trai 4 tuổi ở Nam Định bị buộc vào cửa sổ lớp học được một phụ huynh chụp lại khi đến trường đón con. Hình ảnh này đã nhanh chóng được chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận.

Ông Đặng Xuân Hữu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh xác nhận có sự việc như trên xảy ra ở trường mầm non B Trực Đại. Cô giáo cũng đã viết bản tường trình. Theo đó, cháu N. bị rối loạn phổ tự kỷ, câm điếc. Có lúc cháu bị tăng động nên cô giáo đã buộc dây vào cháu để giữ an toàn cho cháu và các bạn chứ không có ý gì khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.