Bé gái 14 tuổi bị xâm hại đến mang thai

Gửi đơn đến báo Pháp Luật TP.HCM, bà ĐNC (Kiên Giang) trình bày: Con gái bà là ĐTN, sinh tháng 8-2003. Đầu tháng 9-2017, N. đi học thường xuyên bị ngất. 

Thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình đưa N. đi khám mới biết N. đã mang thai 17 tuần. Gia đình nhiều lần gặng hỏi N. mới kể em đã bị T. - người thuê trọ gần phòng dì ruột N. xâm hại.

Theo lời N., ngày 14-5, khi đang nằm chơi một mình ở phòng dì ruột ở xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM) thì T. đẩy cửa vào phòng. “Chú T. dùng một con dao nhọn, dí vào cổ con, buộc con cho chú quan hệ tình dục. Chú T. còn nói nếu con nói chuyện này với ai thì sẽ giết cả nhà con” - N. kể lại.

Sau đó, gia đình bà C. đã lập tức gọi T. đến nhà làm rõ. “Trước sự chứng kiến của cả gia đình và hàng xóm, T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. T. viết cam kết sẽ cưới N. nếu đứa bé sinh ra là con T. nhưng gia đình tôi không chấp nhận. Đây là hành vi trái pháp luật, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của con gái tôi. Con tôi đã nhiều lần đòi tự tử vì xấu hổ” - bà C. tức giận.

Em N (áo khoác tím) buồn bã ngồi cạnh dì ruột cũng đang mang thai, trình bày sự việc. Ảnh: Đ.Trang

Tháng 9, bà C. đến Công an xã Trung An tố cáo T. Tại trụ sở công an xã, T. cũng thừa nhận việc làm của mình và công an xã cũng tiến hành dựng lại hiện trường. Tuy nhiên, nhận thấy sự việc chậm tiến triển, T. vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật nên bà C. đã nộp đơn lên Công an huyện Củ Chi. Trong thời gian này, T. đã bỏ đi khỏi địa phương khiến gia đình càng thêm bức xúc.

Trả lời về vụ án này bằng văn bản, Công an huyện Củ Chi cho biết đơn vị có thụ lý vụ giao cấu với trẻ em xảy ra ngày 14-5-2017 tại ấp Hội Thạnh, xã Trung An do DMT thực hiện hành vi phạm tội.

Theo đó, ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi có tiếp nhận thông tin báo cáo từ Công an xã Trung An về việc bà C. tố cáo T. đã cưỡng hiếp ĐTN, con gái bà. Qua quá trình điều tra, T. thừa nhận hành vi giao cấu với N.

Đến ngày 25-9, bà C. có ý kiến xin rút đơn tố cáo. Cơ quan CSĐT đã quyết định trưng cầu giám định và yêu cầu gia đình cung cấp hình ảnh phục vụ cho việc trưng cầu giám định nhưng gia đình chưa hợp tác.

Để có cơ sở xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, cơ quan CSĐT đang trưng cầu giám định, tiếp tục làm rõ để có căn cứ khởi tố vụ án.

Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư TP.HCM, Điều 79 Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 quy định: “Để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội, cũng như khi cần bảo đảm thi hành án, cơ quan điều tra, VKS, tòa án trong phạm vi thẩm quyền tố tụng của mình hoặc người có thẩm quyền theo quy định của bộ luật này có thể áp dụng một trong những biện pháp ngăn chặn sau đây: Bắt, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm”.

Như vậy, tùy trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn như bắt để tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.