Bé 6 tuổi xin vượt lớp không phải thần đồng

Sau khi khảo sát trường hợp xin vượt lớp của bé Trường (lớp 1 trường Tiểu học Núi Thành, Đà Nẵng), đoàn kiểm tra của quận Hải Châu cho rằng kiến thức giải toán, làm văn đạt trình độ lớp 2-3 của em chủ yếu do cha mẹ “ép” học trước tuổi...

Chiều 4/10, ông Nguyễn Đăng Ngưng, Trưởng phòng Giáo dục quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết quận vừa lập đoàn liên ngành kiểm tra, đánh giá về trường hợp xin học vượt lớp của gia đình học sinh Nguyễn Phúc Trường.

“Qua tìm hiểu chúng tôi thấy kiến thức giải toán, làm văn đạt trình độ lớp 2 - 3 của Trường chủ yếu do cha mẹ 'ép' học trước tuổi chứ không phải kỹ năng bẩm sinh dạng thần đồng. Nếu cho Trường học vượt lớp sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển toàn diện của trẻ, nhất là các kỹ năng tự nhiên, giao tiếp khác”, ông Ngưng nói.

Bé 6 tuổi xin vượt lớp không phải thần đồng ảnh 1

Nguyễn Phúc Trường (người đứng) có khả năng nổi trội trong lớp so với các bạn mới vào tiểu học. Ảnh: Minh Nhật.

Khẳng định của ông Ngưng dựa trên kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành gồm lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo quận, ngành y tế, bảo vệ chăm sóc trẻ em… Theo kết quả thi khảo sát, Trường đạt 9 điểm môn Toán và 9 điểm môn Văn, đoàn đánh giá em có khả năng tính toán tốt, đọc được và tốc độ đọc nhanh…

Tuy nhiên, Trường chỉ thực hiện tốt các môn trên, ngoài ra các kỹ năng phân biệt âm vần, viết câu chưa đảm bảo. Ở bài khảo sát đánh giá môn tự nhiên xã hội, kỹ năng nghe viết, diễn đạt còn hạn chế, thao tác xé dán, phân biệt màu cơ bản chưa đạt yêu cầu cần thiết, kỹ năng trả lời câu hỏi chưa tốt.

Đoàn kết luận, học sinh Nguyễn Phúc Trường chưa hoàn chỉnh chương trình lớp 1 để xin học “vượt cấp" lớp 2 - 3 theo nguyện vọng của gia đình, kiến nghị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng tiếp tục cho Trường học lớp 1 để hoàn thiện các kỹ năng trên.

Trước đó, gia đinh chị Phan Thị Tư, mẹ cháu Trường gửi đơn lên trường xin học vượt cấp với lý do cháu trường có thể làm thành thạo các bài toàn, văn đạt trình độ lớp 2 - 3.

Chị Tư cho biết: “Nguyễn Phúc Trường sinh ngày 1/3/2005, từ nhỏ có trí nhớ rất tốt, thông minh, nhanh nhẹn. Hồi 4 tuổi, cả gia đình ngỡ ngàng khi phát hiện cháu tự học bảng chữ cái và xếp chữ. Thậm chí một số bạn hàng xóm đưa sách toán lớp 1, 2 đến cháu Trường đều làm được”. Khi gia đình có đơn kiến nghị vượt cấp, nhà trường đã đề nghị ngành giáo dục quận vào cuộc kiểm tra vì chưa có tiền lệ.

Theo Nguyễn Đông – Phú An (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.